Phạm Minh Phúc - niềm tự hào của người dân Phố Hiến
Cái tên Phạm Minh Phúc được người hâm mộ cả nước nhắc đến nhiều sau trận tứ kết U23 châu Á 2026 vừa qua, nhưng với người dân Bạch Đằng Giang, từ lâu em đã trở thành niềm tự hào của cả khu phố.
Cái tên Phạm Minh Phúc được người hâm mộ cả nước nhắc đến nhiều sau trận tứ kết U23 châu Á 2026 vừa qua, nhưng với người dân Bạch Đằng Giang, từ lâu em đã trở thành niềm tự hào của cả khu phố.
Sau sự cố ngộ độc thực phẩm khiến 41 học sinh và một giáo viên Trường Tiểu học An Mỹ phải nhập viện, đến nay, sức khỏe của các em và cô giáo đã tiến triển tốt, nhiều trường hợp đủ điều kiện xuất viện.
Với nhiều đóng góp quan trọng trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Với 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã được xóa, chuyển thành những căn nhà mới khang trang chỉ sau hơn 1 năm 4 tháng - Việt Nam đã làm nên kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo.
Sau 1 năm 4 tháng 13 ngày từ khi phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, cả nước đã xóa 334.234 căn; về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng.
Không ôn luyện tại trung tâm, Trần Hữu Thịnh - cậu học trò mồ côi cha từ khi mới học lớp 3 - đạt trọn vẹn 30/30 điểm và trở thành thủ khoa A00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về việc một số cơ sở bị phát hiện sử dụng dầu ăn nhập khẩu với mục đích dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thành dầu ăn cho người.
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn, nhà báo, đạo diễn Minh Chuyên, ghi nhận những cống hiến không mệt mỏi của ông trong suốt hơn nửa thế kỷ.
Nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đặc công Gia định 4, người lính biệt động bí danh "Bảy Triều" khi xưa, nay đã 81 tuổi, vẫn nhớ như in khoảnh khắc chiến thắng lịch sử 30/4/1975.
Ông Phạm Duy Đô là một trong những người lính đặc công đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập, dẫn đường cho xe tăng của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, tham gia bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh và nội các.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ vinh danh và cùng Việt Nam kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn (1726-2026).
Làng nghề tương Bần nổi tiếng đã có từ lâu đời ở thôn Bần, xã Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhờ tinh thần sáng tạo và tâm huyết của các nghệ nhân, nhiều làng nghề ở Thái Bình đã “hồi sinh” mạnh mẽ trước nguy cơ bị mai một.
Năm 2010, chứng kiến những cánh đồng bỏ hoang ngày càng nhiều, anh Luân quyết định khởi nghiệp từ nông nghiệp với việc ban đầu là thu mua thóc gạo của nhân dân trong vùng.
Với đặc điểm nổi bật là cặp chân to, thân hình cao lớn, màu mã đẹp, thịt ngon và được nuôi thả tự nhiên nên gà Đông Tảo rất được khách hàng ưa chuộng.
Sau khi Đội tuyển Việt Nam đánh bại Đội tuyển Thái Lan với tỷ số 5-3 sau 2 lượt để lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, người dân khắp cả nước đã xuống đường ăn mừng.
36 nhà nông trẻ xuất sắc được nhận giải thưởng Lương Định Của là những thanh niên xuất sắc nhất được Hội đồng xét tặng giải thưởng thống nhất lựa chọn trong số 89 hồ sơ đề cử từ 56 tỉnh, thành Đoàn.
Người dân làng hoa, cây cảnh xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) nỗ lực phục hồi sau bão, trồng các giống hoa ngắn ngày để nhanh chóng có hàng cung ứng dịp Tết Nguyên đán.
Chị Trần Thị Lanh vươn lên trở thành "đại điền" lớn nhất tỉnh Thái Bình với diện tích tích tụ lên tới 100ha và làm chủ Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh với vốn liếng từ 3 sào lúa.
Người dân ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm trí hàng tỷ đồng nếu nước rút chậm, nhiều loại cây và hoa ngâm trong nước nhiều ngày sẽ hỏng rễ, phải vứt bỏ.
Đại tá Trần Xuân Ánh, sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.
Đất Hưng Yên có nhiều giống nhãn khác nhau. Trong dân gian, người dân thường dựa vào màu sắc, hương vị của quả nhãn để đặt tên các loại như nhãn thóc, nhãn cùi, nhãn nước, nhãn đường phèn…
Theo ước tính của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), mỗi năm cả nước có đến hàng triệu cá thể chim bị săn bắt và buôn bán để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là để làm thức ăn.
Vải lai Phù Cừ có đặc điểm chín sớm, quả có hình tim lệch, trọng lượng trung bình khoảng 25-30 quả/kg được sản xuất theo quy trình VietGAP, có vị ngọt dịu và mùi thơm đặc trưng.
Ở thủ phủ nhãn lồng Hưng Yên, tháng 3 hàng năm là dịp những cây nhãn bung nở các chùm hoa vàng như nắng sớm, dịu dàng khoe sắc.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên năm cuối Đại học Điều dưỡng Nam Định, là tấm gương truyền cảm hứng cho thanh niên về tinh thần học tập, vươn lên và đóng góp vì sự phát triển chung của cộng đồng.
“Chuyến bay ước mơ-Hành trình đoàn viên 2024” là chặng tiếp của chương trình từ nhiều năm qua giúp san sẻ bớt gánh nặng cho người lao động thêm đủ đầy khi Tết đến, Xuân về.
Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2024, các nhà vườn ở ‘thủ phủ’ cây cảnh Văn Giang, Hưng Yên đã chế tác những chậu cây cảnh độc đáo phục vụ nhu cầu cây cảnh dịp Tết.
Nói đến những món ngon vật lạ của tỉnh Hưng Yên, không thể bỏ qua đặc sản gà Đông Tảo - một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam với ấn tượng đặc biệt về đôi chân khổng lồ.
Khu rừng pha lê được đặt tại công viên mùa Hạ của Ecopark, với diện tích khoảng 10 ngàn mét vuông. Điểm nhấn của khu rừng là cây thông Noel pha lê khổng lồ cao 20 mét.
Không chỉ nổi tiếng với những đặc sản như nhãn lồng, tương Bần, ếch om Phượng Tường…, người Hưng Yên còn tự hào khi món bún thang lươn được nằm trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam.
Ngày 21/11, tại Đại hội đồng UNESCO lần 42 thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các “Danh nhân Văn hóa và Sự kiện Lịch sử niên khóa 2024-2025," trong đó có Đại Danh y Lê Hữu Trác của Việt Nam.