Hàng triệu cá thể chim bị săn bắt, buôn bán làm thức ăn mỗi năm

Theo ước tính của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), mỗi năm cả nước có đến hàng triệu cá thể chim bị săn bắt và buôn bán để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là để làm thức ăn.

Hình ảnh chim hoang dã di cư ở thành phố Hải Phòng bị bứt lông rách thịt khi còn sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hình ảnh chim hoang dã di cư ở thành phố Hải Phòng bị bứt lông rách thịt khi còn sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 17/7, đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết Việt Nam là một trong 25 quốc gia có hệ chim hoang dã phong phú nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép đã và đang đe dọa đến sự tồn tại của hàng trăm loài chim hoang dã, chim di cư trong nước.

Theo ước tính của ENV, mỗi năm có đến hàng triệu cá thể chim bị săn bắt và buôn bán để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là làm thức ăn.

Đơn cử như tại các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế,… các đối tượng săn bẫy chim trời đã sử dụng nhiều thủ thuật tinh vi như dùng chim mồi, loa phát âm thanh bắt chước tiếng chim để thu hút chim trời và sau đó dùng lưới, bẫy hoặc súng để “thu hoạch.”

Tình trạng săn bắt các loài chim bản địa và chim cư di cư trong thời gian qua đã đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học của Việt Nam. Trong đó, một số loài chim di cư như cò, vạc và các loài chim nước có kích thước lớn đã trở thành mục tiêu bị săn bắt, chủ yếu để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của một bộ phận người dân.

Khảo sát của ENV tại 125 nhà hàng ở thành phố Hà Nội từ năm 2020 đến tháng 6/2024, cho thấy 42% số cơ sở có quảng cáo bán các món ăn chế biến từ chim hoang dã trên thực đơn. Các món ăn từ chim hoang dã cũng xuất hiện trên thực đơn của nhiều nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong năm 2023, ENV đã ghi nhận 1.006 vụ vi phạm trên internet với 163.185 cá thể chim bị quảng cáo và buôn bán trái phép.

"Không loài chim nào có thể sống sót với tốc độ săn bắt và giết hại nhanh như vậy," đại diện ENV chia sẻ nỗi trăn trở.

Trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép các loài chim hoang dã, đại diện ENV nhấn mạnh cho biết trung tâm này vừa ra mắt phim ngắn có tên “Chim trời kêu cứu” nhằm kêu gọi cộng đồng không tiêu thụ và cùng chung tay bảo vệ chim hoang dã.

“Phim thể hiện những khoảnh khắc ám ảnh và tàn nhẫn về vấn nạn tận diệt chim trời, song đây cũng chỉ là một lát cắt nhỏ của thực trạng tận diệt chim trời đầy nhức nhối đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước,” đại diện ENV nhấn mạnh.

Phó Giám đốc ENV Bùi Thị Hà cho hay: “ENV đánh giá cao nỗ lực bảo vệ chim hoang dã và xử lý vi phạm về chim hoang dã của các cơ quan chức năng trên khắp cả nước. Tuy nhiên, các tỉnh thành cũng cần xây dựng những chiến lược hiệu quả hơn để xử lý các vi phạm về chim, đặc biệt là tình trạng buôn bán chim trái phép tại nhà hàng, chợ truyền thống hay trên internet.”

“Để giải quyết tình trạng trên, ENV tin rằng việc áp dụng chặt chẽ các quy định của pháp luật và xử phạt nghiêm khắc các đối tượng vi phạm sẽ góp phần răn đe, ngăn chặn hoạt động này, ” bà Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo ENV cũng kêu gọi cộng đồng, người dân cần nhận thức được là mỗi khi đặt một món ăn từ chim, hay mua chim được rao bán ngoài chợ cũng như trên không gian mạng; thông báo các vi phạm liên quan đến chim và động vật hoang dã tới đường dây nóng miễn phí 1800-1522./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.