Phố cổ Bao Vinh hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại
Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 đến, Bao Vinh như được "đánh thức," không gian phố cổ khoác lên diện mạo mới, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại.
Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 đến, Bao Vinh như được "đánh thức," không gian phố cổ khoác lên diện mạo mới, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại.
Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.
Chương trình tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Ngày 11/2 (tức 24 Tháng Chạp), tại sân Đại triều Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn.
Lễ Thướng Tiêu mang ý nghĩa mừng năm mới, tiễn năm cũ, xua đuổi những điều không may và cầu chúc một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng làm ăn thuận lợi.
Triển lãm “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn” với hơn 40 hiện vật liên quan đến ngựa và long mã, diễn ra tại không gian Viện Cơ Mật (Tam Tòa), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Giữa các sản phẩm đại diện cho tinh hoa đất Cố đô, áo dài Huế hiện diện như một biểu tượng văn hóa nổi bật, vừa mang dấu ấn truyền thống lâu đời, vừa phản ánh sức sống đương đại mạnh mẽ.
Nghệ nhân Đặng Văn Tố vẫn đang cố gắng giữ gìn, ngày đêm chế tác xăm hường bằng thủ công, với mong muốn giữ hồn cốt, nét đẹp văn hóa của trò chơi cổ truyền này, góp phần giữ nét Huế ngày Tết.
Trong các công trình kiến trúc cố đô Huế, hình tượng Long Mã thường dùng để trang trí phổ biến ở các đình chùa, điện thờ, miếu mạo và phủ đệ.
Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, có sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa, được khắc họa tinh xảo hoặc đúc tượng trang nghiêm trên các vật thể như bình phong, hoành phi, mảng tường.
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung có bài viết về định hướng, mục tiêu và quyết tâm xây dựng thành phố Huế là đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực Di tích lăng vua Thiệu Trị.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới được yêu cầu tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Hai công trình xây dựng mới chưa có trong hồ sơ quy hoạch là nhà rường phía trước Bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ và cổng vào lăng vua Thiệu Trị, được xây dựng tại lối vào di tích.
Với chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật tổ chức 4 mùa trong năm, Festival Huế 2026 tiếp tục tôn vinh giá trị di sản Cố đô, mở màn bằng nghi lễ Ban sóc triều Nguyễn được tái hiện trang trọng tại Ngọ Môn.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, năm 2026, Huế đặt mục tiêu phát triển theo hướng đô thị di sản đặc thù-truyền thống, hiện đại, xanh và thông minh.
Sau 8 năm thực hiện Đề án 88, công tác bảo hộ bản quyền Việt Nam đang chuyển mình từ xử lý vi phạm sang quản trị hiện đại, tạo bệ phóng vững chắc cho kinh tế số và công nghiệp văn hóa.
Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã không chỉ phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn là điểm gặp gỡ quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa có cơ hội phô diễn, chuyển mình...
Trưng bày tôn vinh sự hòa quyện giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian, làm nổi bật nghệ thuật chế tác gốm Bát Tràng của cư dân Thăng Long-Hà Nội và gốm Phước Tích của cư dân Phú Xuân-Huế.
Chín khẩu thần công không chỉ là tuyệt tác nghệ thuật đúc đồng mà còn được xem như những “vị thần” bảo hộ quốc gia, biểu tượng cho sự thịnh trị, vững bền của vương triều Nguyễn.
Với hình ảnh Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, hiệu triệu cứu nước, chương trình “Hào khí Cần Vương” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Lãnh đạo Bộ yêu cầu kịp thời bảo vệ hiện trường, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở công trình tại di tích để bảo đảm an toàn cho di tích và an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực di tích...
Thành phố Huế cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với OWHC và các thành phố thành viên khác để thực hiện các mục tiêu chung về bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.
Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia đã tham dự Hội nghị khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khai mạc tại Thành phố Huế chiều 14/10.
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách.
Tối 6/10, tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 với không gian trưng bày đèn lồng, cùng với biểu diễn nghệ thuật.
Trải qua nhiều biến động, di tích Quốc Tử Giám vẫn giữ hình thức ban đầu nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng; dự kiến, di tích được trùng tu từ tháng 11/2025 đến cuối năm 2027.
"Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025" không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa mang tầm vóc lớn.
Nếu vàng và đỏ là hai màu sắc chủ đạo của lân truyền thống thì lân Huế ngày nay đã có nhiều đổi thay với đa dạng mẫu mã, sắc màu, đáp ứng thị hiếu khách hàng.
Làm đầu lân là nghề thủ công truyền thống nổi tiếng ở Cố đô Huế với những sản phẩm vừa đa dạng về mẫu mã, vừa tinh tế tỉ mỉ, sáng tạo và đẹp mắt.
Di tích Văn Miếu - nơi thờ các bậc Thánh hiền Nho học và hiền tài của đất nước, được xây dựng năm 1808 dưới triều vua Gia Long, là một trong những công trình tiêu biểu trong Quần thể kiến trúc Cố đô.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Địa điểm Trạm phẫu thuật tiền phương và Lăng mộ Đặng Văn Hòa của thành phố Huế.
Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc là dịp để Huế khẳng định vị thế trung tâm mới; thể hiện khát vọng hội nhập, quyết tâm trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch.
“Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên” là điểm đến cho học sinh, sinh viên tìm hiểu đa dạng sinh học, lịch sử tự nhiên của Việt Nam, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.
Năm Du lịch quốc gia 2025 không chỉ phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn là điểm gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.