Bắc Ninh: Nước sông tiếp tục rút, ngập lụt giảm nhanh
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ 16 giờ ngày 28/8 đến 7 giờ ngày 29/8, mực nước tại 5/5 trạm thủy văn chính giảm. Tình trạng ngập úng, chia cắt tại các khu dân cư giảm nhanh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ 16 giờ ngày 28/8 đến 7 giờ ngày 29/8, mực nước tại 5/5 trạm thủy văn chính giảm. Tình trạng ngập úng, chia cắt tại các khu dân cư giảm nhanh.
Ngày 25/8/2026, mực nước tại sông Cầu trạm Phúc Lộc Phương trên báo động 3 và trạm Đáp Cầu trên báo động 2. Nước lũ tràn về nhanh, lưu lượng nước chảy lớn gây ngập cục bộ.
Tính đến 7 giờ ngày 25/8, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.491 nhà bị ngập, 2.457 hộ dân bị cô lập do mưa lũ và 2.181 hộ phải di dời người, tài sản đến nơi an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, hồi 00 giờ 30 ngày 25/8, mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương ở mức trên báo động III, tương ứng từ 8m trở lên.
Không chỉ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tại nhiều nơi, lực lượng cơ sở còn tìm cách đưa lương thực, thực phẩm đến với những khu dân cư đang bị nước lũ bao vây.
Mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu vượt báo động 2, người dân được khuyến cáo chủ động di dời và đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão số 4.
Mặc dù trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại về người do mưa bão nhưng có 5 nhà bị ảnh hưởng, 1.423 hộ phải di dời, có 700 hộ di dời người và tài sản, 723 hộ di chuyển tài sản để bảo đảm an toàn.
Mực nước sông Thương và sông Cầu tại Bắc Ninh dâng cao vượt mức báo động, buộc tỉnh khẩn trương tăng cường canh đê và chuẩn bị phương án di dời người dân, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chuyển trọng tâm sang chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giao thông thông suốt.
Đến chiều ngày 23/8, tổng dung tích các hồ chứa cơ bản đạt 100%, trong đó 35/42 hồ đã tràn tự do; hồ Cấm Sơn có mức tràn cao nhất 60 cm.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 22 đến ngày 23/8 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4, Bắc Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước trên các tuyến sông, nhất là tại những khu vực xung yếu.
Lực lượng công an và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức ứng trực xuyên đêm, chủ động nắm tình hình, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản.
Trước dự báo lũ trên các sông Cầu, Thương, Lục Nam và Thái Bình tiếp tục lên nhanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh tăng cường tuần tra, sẵn sàng hộ đê và bảo vệ các vị trí xung yếu.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, mực nước sông Lục Nam tại Trạm thủy văn Lục Nam lúc 3 giờ 30 phút ngày 23/8 là 6,3m, vượt báo động 3.
Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lúc 15 giờ ngày 22/8, mực nước trên nhiều sông tiếp tục có xu hướng lên.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo từ ngày 22 đến 24/8, trên sông Cầu và các sông, suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 1-3m.
Tình trạng mưa lớn kéo dài, khiến nguy cơ gây mưa lũ và sạt lở đất đá cao, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.
Trước dự báo mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 450mm từ đêm 17 đến 21/8, Thủ tướng yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó, sẵn sàng sơ tán dân và phòng ngừa lũ quét, sạt lở.
Dự báo trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở trên sườn dốc.
Từ đêm 23/7 đến ngày 25/7, Bắc Bộ dự báo có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.
Từ ngày 4-7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.
Khoảng 16 giờ ngày 8/5, mực nước tại ngầm Bến Táu - tuyến giao thông chính nối trung tâm xã với thôn Nà Trắng dâng lên nhanh, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Kế hoạch hành động tái hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương, đặt mục tiêu vườn đến năm 2050, vườn sẽ đóng vai trò là “ngân hàng gen” tự nhiên, chuyên cung cấp nguồn giống động vật hoang dã trên cả nước.
Trong suốt 66 năm qua, phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, L.V.B phát hiện Công ty TNHH Trung Hiếu có sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản nhưng đã không tham mưu thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm.
Trong khoảng 10 ngày tới, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi, làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí.
Lễ công nhận 12 Cây Di sản Việt Nam tại Bắc Ninh không chỉ là ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường mà còn khích lệ sự chung tay bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Sau khi tiếp nhận viện trợ từ Chính phủ Australia, lô hàng dự kiến sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong ngày 15/10 để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các xã huy động vật tư, phương tiện, nhân lực tổ chức xử lý sự cố đê điều từ giờ đầu, không để sự cố phát triển thêm, diễn biến phức tạp.
Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 7 giờ ngày 14/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng; hiện vẫn còn 3.188 nhà bị ngập.
Giáo dục không chỉ là nền tảng của tri thức, mà còn là nền tảng của sự kiên cường trước thiên tai; một bài giảng nhỏ lồng ghép kiến thức về thiên tai, có thể cứu một mạng người.
Đến sáng 13/10, xã Tiên Lục vẫn còn hơn 700 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu bị cô lập, chủ yếu tại các thôn Giữa 2, Bến Phà, Trằm, Trung Phố, Sàn, Sỏi và Bến Cát.
Theo thống kê, tính đến 7 giờ ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.
Những mất mát, thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để giảm thiểu rủi ro.