Công nhận 12 cây cổ thụ tại Bắc Ninh là Cây Di sản Việt Nam

Lễ công nhận 12 Cây Di sản Việt Nam tại Bắc Ninh không chỉ là ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường mà còn khích lệ sự chung tay bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Lễ công nhận 12 cây cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam tại Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe SenNa, Bắc Ninh. (Ảnh: BTC)
Lễ công nhận 12 cây cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam tại Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe SenNa, Bắc Ninh. (Ảnh: BTC)

Ngày 22/11, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp chính quyền phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Lễ công nhận 12 cây cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam tại Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe SenNa.

Phát biểu tại buổi công bố, bà Nguyễn Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũ Ninh, khẳng định sự kiện công nhận quần thể 11 cây duối và 1 cây gòn có tuổi đời từ 200-500 năm là Cây Di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa, môi trường mà còn là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị quý báu này.

Phường Vũ Ninh sẽ phối hợp với SenNa thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, tuyên truyền và lồng ghép việc bảo tồn Cây Di sản với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và cây xanh.

Bà Vũ Thiên Hà, Giám đốc, Nhà sáng lập SenNa chia sẻ đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là sự ghi nhận giá trị thiên nhiên của Bắc Ninh.

SenNa được hình thành với mong muốn tạo không gian để con người trở về với thiên nhiên, nuôi dưỡng sức khỏe và tái tạo năng lượng. Việc 12 cây cổ thụ được công nhận là nguồn cổ vũ để SenNa tiếp tục gìn giữ thiên nhiên và kết nối gần hơn với cộng đồng như một điểm đến nuôi dưỡng sức khỏe.

Bà Vũ Thiên Hà cam kết sẽ bảo vệ và phát huy tốt giá trị Cây Di sản Việt Nam cũng như thực hiện chuyển đổi xanh để SenNa luôn sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Giáo sư-Tiến sỹ Khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN khẳng định, việc xét công nhận Cây Di sản Việt Nam dựa trên các tiêu chí khoa học, nhân văn, lịch sử và văn hóa.

Việc 11 cây duối và 1 cây gòn tại SenNa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam không chỉ là niềm hạnh phúc của doanh nghiệp mà còn góp phần phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về giá trị môi trường và truyền thống.

Hiện nay, cả nước có hơn 8.500 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, phân bố ở 34 tỉnh, từ các đỉnh núi cao đến các đảo xa; trong đó, có ba Cây Di sản trên đảo Trường Sa, thể hiện giá trị sinh thái và lịch sử, gắn với chủ quyền quốc gia.

Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam tại SenNa đã truyền cảm hứng lan tỏa đến cộng đồng tinh thần chung tay bảo tồn cây xanh nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.