Trong phiên giao dịch ngày 15/12, chứng khoán Mỹ kết thúc chuỗi 3 phiêngiảm điểm liên tiếp và đồng loạt đi lên, nhờ các số liệu tích cực về thị trườngviệc làm tại Mỹ, chỉ số sản xuất công nghiệp cũng như hoạt động thương mại củanước này.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 45,33 điểm, tương đương0,38%, lên 11.868,81 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 3,93 điểm (0,32%), lên1.215,75 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 1,7 điểm (0,07%), lên2.541,01 điểm.
Lòng tin của giới đầu tư được cải thiện đáng kể sau khi Bộ Lao động Mỹcông bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đãgiảm xuống còn 366.000 người, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008 và dưới mức dựbáo của các chuyên gia phân tích kinh tế. Trong khi đó, báo cáo mới đây cũng chothấy thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gầnhai năm qua.
Thị trường Phố Wall cũng được hỗ trợ tích cực hơn sau khi Cục Dự trữ Liênbang tại Philadelphia cho biết chỉ số sản xuất tại khu vực này trong tháng12/2011 đã tăng lên 10,3 điểm, cao hơn rất nhiều so với mức 3,6 điểm được côngbố trong tháng 11 trước đó. Những thông tin này này đã củng cố thêm niềm tin chocác nhà đầu tư rằng kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng mặc dù ở mức chậm và tạođộng lực cho các thị trường toàn cầu. Song mức tăng điểm của các chỉ số chứngkhoán vẫn còn hạn chế, do tâm lý lo lắng không dứt của giới đầu tư về cuộc khủnghoảng nợ công tại châu Âu.
Hòa theo xu hướng tăng điểm của chứng khoán Mỹ, các thị trường chứng khoánchâu Âu cũng đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 15/12. Kết thúc phiên,tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,63% lên mức 5.400,85 điểm. Chỉ sốCAC 40 của Pháp cũng tăng 0,76% lên 2.998,73 điểm, trong khi tại sàn giao dịchchứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng tăng 0,98%, đóng cửa ở mức5.730,62 điểm .
Nhờ kết quả tích cực của các thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dươngtrong phiên hôm trước, sang đầu phiên giao dịch ngày 16/12, chứng khoán châu Ácũng đồng loạt mở cửa với “sắc xanh”. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bảntăng 38,84 điểm, tương đương 0,48%, lên còn 8.416,13 điểm.
Tại Trung Quốc, trong khi chỉ số Hang Sheng của Hong Kong tăng 87,22 điểm(0,48%) lên 18.114,06 điểm, thì chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăngkhiêm tốn 5,01 điểm (0,23%), giao dịch ở mức 2.185,91 điểm./.
Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)