SAF và RSF cáo buộc lẫn nhau pháo kích vào đại sứ quán Ethiopia

SAF và RSF cáo buộc lẫn nhau về vụ pháo kích vào đại sứ quán Ethiopia

SAF ra tuyên bố nêu rõ RSF tiến hành vụ tấn công, trong khi phía RSF cũng cáo buộc SAF pháo kích vào trụ sở đại sứ quán Ethiopia, gây thiệt hại nặng nề cho tòa nhà đại sứ quán.
SAF và RSF cáo buộc lẫn nhau về vụ pháo kích vào đại sứ quán Ethiopia ảnh 1Binh sỹ quân đội Sudan tuần tra tại thành phố Port Sudan, ngày 16/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cáo buộc lẫn nhau pháo kích Đại sứ quán Ethiopia ở thủ đô Khartoum.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, SAF ra tuyên bố nêu rõ RSF tiến hành vụ tấn công nhằm vào trụ sở Đại sứ quán Ethiopia ở Khartoum, sau đó tìm cách đổ tội cho các lực lượng vũ trang.

SAF khẳng định kể từ khi xung đột nổ ra, các lực lượng vũ trang luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và đảm bảo an toàn cho các đối tượng được bảo vệ, bao gồm trụ sở của các cơ quan ngoại giao được công nhận tại Sudan.

Trong khi đó, RSF cáo buộc SAF pháo kích vào trụ sở đại sứ quán Ethiopia, gây thiệt hại nặng nề cho tòa nhà đại sứ quán nằm trong khu vực Al Amarat ở Khartoum.

Tuyên bố của RSF "lên án và lấy làm tiếc về những hành động nhằm vào các cơ sở quan trọng của đất nước, bao gồm trụ sở của các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế."

[Tư lệnh quân đội Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế coi RSF là "khủng bố"]

Sudan rơi vào tình trạng khủng hoảng từ ngày 15/4 năm nay khi căng thẳng giữa SAF và lực lượng bán quân sự RSF dẫn đến bùng phát giao tranh ở thủ đô Khartoum và nhiều khu vực khác của nước này. Theo số liệu do Bộ Y tế Sudan công bố, đụng độ giữa SAF và RSF đến nay đã khiến ít nhất 3.000 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.

Báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết khoảng 5,3 triệu người Sudan đã phải sơ tán trong nước và ra nước ngoài. Trong số đó, hơn 1 triệu người đã vượt biên giới sang các nước láng giềng như Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Chad, Ai Cập, Ethiopia và Nam Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.