Samsung có ý định đầu tư tới 1,5 tỷ USD vào RIM

Hãng Samsung hiện đang có ý định đầu tư tới 1,5 tỷ USD vào RIM, nhằm mua quyền sử dụng hệ điều hành BlackBerry 10 của hãng này.
Ngày 16/3, Nhật báo Phố Walltiết lộ hãng Samsung đang có ý định đầu tư tới 1,5 tỷ USD vào RIM, nhằmmua quyền sử dụng hệ điều hành BlackBerry 10 của hãng này, sau những lo ngại vềthương vụ Google thâu tóm Motorola.

Trước đó, nhiều chuyên gia đãcảnh báo việc “gã khổng lồ tìm kiếm” bỏ tiền ra mua lại Motorola sẽ là nước cờmạo hiểm cho những đối tác sản xuất thiết bị dùng hệ điều hành di động Android.Bởi một khi đã có trong taycông ty con chuyên chế tạo tablet và smartphone, thì Google hoàn toàn có khả năng“thiên vị,” dành những ưu đãi tốt nhất của Android cho Motorola.

Trong khi đó, giới thạo tin nói rằng từlâu nay, RIM đã ấp ủ kế hoạch sẽ cấp quyền sử dụng hệ điều hành tương lai BlackBerry10 của họ cho nhiều nhà sản xuất thiết bị cầm tay khác.

Nhiều thông tin cho rằng sau tin đồnSamsung chuyển hướng từ Android sang BlackBerry 10 nói trên, giá cổ phiếu củaRIM đã lập tức tăng vọt 5%.

Bên cạnh đó, giới chuyên giacho rằng Windows Phone 8 của Microsoft, hoặc webOS của HP cũng là những lựachọn đáng quân tâm đối với Samsung.

Thậm chí từ trước đó, giớithạo tin đã cho biết, hãng công nghệ Hàn Quốc còn tự “dự phòng” với nền tảng Badado chính họ phát triển.

Không chỉ có Samsung lo lắngcho tương lai, mà nhiều đối tác Android khác cũng được cho là đang rục rịchchuẩn bị cho khả năng “sống mà không có…Android”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”