Samsung đã bán 30 triệu điện thoại Galaxy S III

Samsung cho biết doanh số toàn cầu của Galaxy S III đã đạt con số ấn tượng 30 triệu chiếc kể từ khi ra mắt hồi tháng Năm.
Ngày 4/11, tậpđoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics cho biết doanh số toàn cầucủa sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy S III đã đạt con số ấn tượng30 triệu chiếc kể từ khi ra mắt hồi tháng Năm.

Trong một thông báo, JK Shin, người đứng đầu bộ phận IT và viễn thôngdi động của Samsung, nhận xét: "Galaxy S III đang tiếp tục trở thànhmột sản phẩm được người tiêu dùng khắp thế giới ưa chuộng."

Thế hệ thứ ba của dòng điện thoại thông minh Galaxy S này cung cấp mộtkhả năng xử lý mạnh mẽ hơn, giúp người dùng có thể sử dụng nhiềuchức năng cùng lúc. Bên cạnh đó là một màn hình lớn 4,8 inch (12,2 cm)độ phân giải cao.

Thống kê của hãng nghiên cứu IDC công bố hồi tháng trước cho thấySamsung đã tiêu thụ được tổng cộng 56,3 triệu chiếc điện thoại thôngminh (kể cả Galaxy S III) trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín,chiếm 31,3% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu.

Mức này cao hơn gấp đôi so với kình địch "Trái táo cắn dở" Apple củaMỹ.

Samsung và Apple vẫn đang chìm trong cuộc chiến quyền sở hữu trí tuệở 10 quốc gia, trong đó có "sân nhà" của Apple là Mỹ. Hai bên tố cáolẫn nhau về việc "ăn cắp" công nghệ cũng như thiết kế.

Hồi tháng Tám, một tòa án Mỹ phán quyết Samsung phải trả cho Apple1,05 tỷ USD vì đã sao chép các đặc trưng của iPhone và iPad đưa vàodòng sản phẩm Galaxy S. Nhưng một tòa án Nhật Bản sau đó lại bác bỏcáo buộc của Apple về việc Samsung "ăn cắp" công nghệ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”