Sản lượng công nghiệp của Ấn Độ tăng chậm hơn dự kiến

Sản lượng công nghiệp Ấn Độ trong tháng 7 tăng chậm hơn dự kiến, chỉ đạt 0,5% - mức tăng chậm nhất trong 4 tháng qua.
Sản lượng công nghiệp của Ấn Độ tăng chậm hơn dự kiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/9, Ấn Độ đã công bố báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp trong tháng 7 tăng chậm hơn dự kiến, chỉ đạt 0,5% - mức tăng chậm nhất trong 4 tháng qua, làm giảm các hy vọng về đà phục hồi bền vững của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này.

Chỉ số trên cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà tân Thủ tướng Narendra Modi phải đối mặt sau 100 ngày cầm quyền, là thực hiện cam kết đưa Ấn Độ thoát khỏi 1/4 thập kỷ tăng trưởng ở mức dưới 5%. Số liệu này cũng làm giảm những hy vọng rằng lĩnh vực công nghiệp đang vào thời điểm phục hồi bền vững nhất, đồng thời khiến các lãnh đạo doanh nghiệp lo lắng và kêu gọi chính phủ tăng cường nỗ lực xóa bỏ tình trạng quan liêu gây tắc nghẽn các dự án cơ sở hạ tầng.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ hàng tỷ USD vào các thị trường chứng khoán Ấn Độ với hy vọng nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ. Nhưng chỉ số về tăng trưởng sản lượng công nghiệp vừa qua lại thấp hơn nhiều so với mức dự báo 2%, và đánh dấu một sự sụt giảm mạnh so với mức tăng 3,9% đã đạt được hồi tháng 6. Điều gây ngạc nhiên nhất là sự sụt giảm trong sản xuất các loại hàng hóa chính như máy xúc, xe nâng và các trang thiết bị nhà máy. Chỉ số này trong tháng 7 giảm 3,8% sau khi đã tăng tới 23% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm 2013. Cũng theo báo cáo trên, lượng hàng hóa tiêu dùng giảm 7,4%, cho thấy lòng tin của người tiêu dùng vẫn rất yếu.

Tuy nhiên, có một tia hy vọng nhỏ trong báo cáo trên, theo đó lạm phát trong tháng 8 là 7,8% so với cùng kỳ năm 2013, giảm nhẹ so với tháng 7 (7,96%). Thông tin tốt lành này đã giảm bớt sức ép lên ngân hàng trung ương trong việc tăng lãi suất vốn đang rất cao và cản trở đầu tư thúc đẩy tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được thi công đồng bộ. Tiến độ tổng thể cầu Trần Hưng Đạo được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới hoàn thành vào quý 2/2027. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Kích hoạt nguồn lực phát triển hạ tầng

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh triển khai trên cả nước nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP “2 con số”.

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

PV OIL triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kể từ ngày 15/5/2026; xăng sinh học E10 được kỳ vọng trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.