Sẵn sàng nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2013-2014

Các hệ thống khai thác công trình thủy lợi, thủy nông các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ đã sẵn sàng cho việc lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2013-2014.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất kế hoạch điều tiết các hồ chứa nước thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang để bổ sung dòng chảy về hạ du, phục vụ lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2013-2014.

Kế hoạch lấy nước gồm ba đợt. Đợt 1 từ 0 giờ ngày 14/1 đến 24 giờ ngày 18/1; Đợt 2 từ 0 giờ ngày 25/1 đến 24 giờ ngày 29/1 và đợt 3 từ 0 giờ ngày 8/2 đến 24 giờ ngày 16/2.

Trong đợt 1 lấy nước, các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang tăng lượng xả qua phát điện, bổ sung nước về hạ du để các hệ thống công trình thủy lợi lấy nước đổ ải gieo cấy Đông Xuân 2013-2014.

Các hệ thống khai thác công trình thủy lợi, thủy nông các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ đã sẵn sàng cho việc lấy nước làm đất hiệu quả ngay trong đợt 1 này.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về vấn đề này.


- Thưa ông, các đợt xả nước từ hồ thủy điện qua phát điện lần này có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014?

Ông Nguyễn Văn Tỉnh: Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa khô năm nay, dòng chảy trên hệ thống sông Hồng sẽ thiếu hụt từ 10% đến 15% so với trung bình nhiều năm và khả năng là mực nước thấp nhất sẽ xuất hiện vào tháng 2/2014, ở mức từ 0,3 đến 0,5 mét. Với điều kiện này không thể đáp ứng được yêu cầu lấy nước phục vụ sản xuất và dân sinh vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Do vậy, việc tăng cường lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện qua phát điện để bù đắp vào thiếu hụt của dòng chảy và nâng mực nước sông Hồng đảm bảo cho các hệ thống công trình thủy lợi trong vùng lấy đủ nước là yêu cầu rất cần thiết.

Trong điều kiện khó khăn như vậy thì có thể nói đây là nỗ lực rất lớn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan trong việc điều hành xả nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2013-2014 trong vùng để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp.

- Ông đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị lấy nước của các địa phương tính đến thời điểm này?

Ông Nguyễn Văn Tỉnh: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tại tất cả các địa phương đã sẵn sàng và mọi công việc để lấy nước đã hoàn tất. Một số tỉnh ở khu vực thượng nguồn như Vĩnh Phúc, Phú Thọ.... đã lấy được nhiều nước.

Để đảm bảo cung cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công ty Khai thác công trình thủy lợi... xây dựng kế hoạch lấy nước, chủ động lấy nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, đồng thời nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, tập trung đưa nước lên ruộng theo đúng kế hoạch.

- Tổng cục Thủy lợi khuyến cáo như thế nào đối với các địa phương và người dân trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nước bổ sung lần này, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Tỉnh: Đối với việc điều hành lấy nước, Tổng cục thủy lợi đã có công điện gửi các địa phương lưu ý những vấn đề quan trọng. Hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa ách tắc trên hệ thống dẫn nước, đặc biệt ở kênh dẫn các cửa lấy nước; kiểm tra hệ thống máy bơm, phương tiện lấy nước để sẵn sàng vận hành khi nguồn nước bảo đảm.

Khi nguồn nước sẵn sàng, vận hành ngay các cống lấy nước, trạm bơm để trữ nước vào hệ thống kênh trục, ao, đầm, các vùng trũng... đảm bảo nước làm đất và gieo cấy.

Trong thời gian vận hành lấy nước, tăng cường lực lượng túc trực tại công trình đầu mối; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí.

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ Đông để tạo mặt bằng gieo cấy lúa, tuyệt đối không để phát sinh nhu cầu về bổ sung nguồn nước ngoài các đợt xả đã thống nhất.

Đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong việc lấy nước đổ ải sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014, đảm bảo khi nguồn nước đủ điều thì các hệ thống công trình thủy lợi và hệ thống lấy nước theo đúng kế hoạch.

Bà con nông dân cần bám sát chặt chẽ lịch lấy nước làm thế nào đó để đưa nước lên ruộng cho kịp lịch thời vụ gieo cấy vụ Đông Xuân tránh tình trạng lãng phí rò rỉ nước.

- Xin cảm ơn ông!

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục