Sáng tạo loại vải mới từ hỗn hợp trà xanh, đường

Những nhà khoa học và nhà thiết kế thời trang tại Anh đã sáng tạo ra loại vải làm từ trà, giống như chất liệu bằng da nhưng rất nhẹ.
Một số nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London đã hợp tác với những nhàthiết kế thời trang nước này cùng sáng tạo ra loại vải làm từ trà, để sử dụngtrong ngành công nghiệp thời trang.

Nếu như trước kia trà được biết đến như một loại đồ uống yêu thích của ngườiAnh, thì nay nó còn có một vai trò khá độc đáo đó là nguyên liệu để làm ra vảimay quần áo.

Những vật liệu này có bề mặt khi sờ vào giống như chất liệu bằng da nhưng rấtnhẹ. Chúng đã được sử dụng để làm áo sơmi, áo véttông, váy và thậm chí cảgiày.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành thời trang, việc sản xuất quần áođang tạo ra nhiều sức ép lên những nguồn tài nguyên truyền thống như bông, lôngcừu... Vì vậy, những phát hiện về loại vải mới này sẽ trở nên ngày càng đóng vaitrò quan trọng.

Loại vải mới được hình thành bằng cách cho một hỗn hợp gồm trà xanh, đường vàmột số chất dinh dưỡng khác vào một thùng lớn trong vài ngày. Sau đó, một sốloại vi khuẩn được thêm vào để sản sinh ra những sợi cellulose dài, chúng sẽ kếthợp với nhau thành những tấm thảm vải mỏng và nổi lên trên bề mặt của dung dịch.

Tiến trình từ lúc ủ hỗn hợp trà xanh đến lúc cho thu hoạch sản phẩm là một tấmvải mất khoảng thời gian từ 2-3 tuần.

Sau khi được sấy khô, tấm thảm vải trên giống như làm bằng da và dai. Bạn khó cóthể xé các phần của nó ra được. Sau đó người ta sẽ tiến hành nhuộm màu và tạokiểu để loại vải trở nên đa dạng hơn./.

T.G (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).