Sau vụ khủng bố đẫm máu, Tổng thống Iran hủy chuyến thăm Pháp

Do các vụ tấn công khủng bố ở Paris và sau khi trao đổi với các nước chủ nhà, Tổng thống Iran đã lùi chuyến thăm Italy, Vatican và Pháp tới một thời điểm thích hợp hơn.
Sau vụ khủng bố đẫm máu, Tổng thống Iran hủy chuyến thăm Pháp ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif ngày 14/11 cho biết Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hủy chuyến thăm Italy và Pháp dự kiến diễn ra trong cuối tuần này.

Quyết định trên được đưa ra tiếp sau các vụ tấn công ở Paris làm ít nhất 120 thiệt mạng.

Ông Zarif tuyên bố: "Do các vụ tấn công khủng bố ở Paris và sau khi trao đổi với các nước chủ nhà, Tổng thống Iran đã lùi chuyến thăm Italy, Vatican và Pháp tới một thời điểm thích hợp hơn."

Trong một bức điện gửi người đồng cấp Pháp Francois Hollande, Tổng thống Rouhani đã cực lực lên án các cuộc tấn công ở Paris, gọi đó là “tội ác chống lại loài người,” đồng thời gửi lời chia buồn tới nhân dân và chính phủ Pháp.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran khẳng định ông sẽ tham gia vòng đàm phán mới tại Vienna về Syria để bàn về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chủ nghĩa cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục