Saudi Arabia đóng cửa đại sứ quán tại Guinea vì dịch Ebola

Ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo đóng cửa đại sứ quán nước này tại Guinea do dịch Ebola bùng phát, tạm thời sơ tán toàn bộ các nhân viên cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.
Saudi Arabia đóng cửa đại sứ quán tại Guinea vì dịch Ebola ảnh 1Dịch Ebola gây lo ngại cho nhiều nước. (Nguồn: cnn)

Ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo đóng cửa đại sứ quán nước này tại Guinea do dịch Ebola bùng phát, tạm thời sơ tán toàn bộ các nhân viên cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tháng trước, Saudi Arabia đã hỗ trợ 35 triệu USD giúp Tây Phi kiểm soát dịch bệnh. Trước đó, vào tháng 9/2014, nước này đã ngừng cấp giấy phép lao động cho những người đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola gồm Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Trong khi đó, Sierra Leone đã quyết định gia hạn thêm hai tuần nữa đối với chiến dịch Surge nhằm chấm dứt sự lây lan của virus Ebola. Chiến dịch này được tiến hành cách đây hai tuần, sau khi số ca lây nhiễm Ebola tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực miền Tây, trong đó có thủ đô Freetown.

Phát biểu trước báo giới hôm 7/1, Người đứng đầu Trung tâm ứng phó dịch Ebola quốc gia của Sierra Leone Palo Conteh cho biết việc gia hạn nhằm đẩy mạnh đà thắng lợi của chiến dịch thông qua hoạt động tuyên truyền xã hội một cách hiệu quả. Theo đó, số người được xác nhận nhiễm bệnh và đưa tới các cơ sở y tế đã tăng lên, thậm chí trong một số trường hợp, những người nhiễm bệnh còn tự nguyện đến các trung tâm y tế.

Mục tiêu của chiến dịch Surge là giảm tỷ lệ lây nhiễm Ebola tại khu vực miền Tây và cuối cùng là chấm dứt hoàn toàn sự lây nhiễm, đồng thời khôi phục niềm tin đối với hệ thống y tế của Sierra Leone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục