Siêu bão Man-yi tấn công Philippines "có khả năng gây thảm họa"

Bão Man-yi đã đổ bộ vào tỉnh đảo thưa dân Catanduanes với sóng cao tới 14m và sức gió giật lên tới 325 km/h, dự báo bão sẽ đe dọa Thủ đô Manila và các vùng ven biển khác trong 48 giờ tới.

Người dân thu dọn đống đổ nát sau khi bão Usagi quét qua tỉnh Cagayan (Philippines) ngày 15/11/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Người dân thu dọn đống đổ nát sau khi bão Usagi quét qua tỉnh Cagayan (Philippines) ngày 15/11/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 16/11, siêu bão Man-yi bắt đầu đổ bộ miền Trung Philippines với tốc độ gió tối đa là 195 km/h, với đường đi được cảnh báo "có khả năng gây thảm họa" tại quần đảo này. Đây là cơn bão lớn thứ sáu tấn công quốc đảo này trong vòng một tháng qua.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết bão Man-yi đã đổ bộ vào tỉnh đảo thưa dân Catanduanes với sóng cao tới 14m và sức gió giật lên tới 325 km/h.

Dự báo bão sẽ mang theo các đợt sóng cao tới 3m đe dọa Thủ đô Manila và các vùng ven biển khác trong 48 giờ tới.

Từ trước bão Man-yi, điện trên đảo Catanduanes đã bị cắt, các nơi trú ẩn và trung tâm chỉ huy phải sử máy phát điện.

Dự báo, chiều 18/11, bão Man-yi sẽ quét qua Luzon, hòn đảo đông dân nhất và là động lực kinh tế của Philippines, với cường độ có thể vẫn ở mức siêu bão.

Chính phủ đã kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo để bảo vệ tính mạng và tài sản. Hơn 650.000 người đã phải sơ tán trước bão Man-yi.

Cơ quan núi lửa cũng cảnh báo mưa lớn do Man-yi đổ xuống có thể gây ra dòng trầm tích núi lửa, hay còn gọi là bùn, từ ba ngọn núi lửa, bao gồm cả Taal, phía Nam Manila.

Ít nhất 163 người đã thiệt mạng trong năm cơn bão tấn công Philippines những tuần gần đây, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và phá hủy mùa màng và gia súc của nước này. Nhiều tỉnh đã ban bố tình trạng thiên tai do sự tàn phá trên diện rộng.

Biến đổi khí hậu đang làm tăng cường độ của các cơn bão, dẫn đến mưa lớn hơn, lũ quét và gió giật mạnh hơn.

Mỗi năm, có khoảng 20 cơn bão lớn tấn công quốc gia Đông Nam Á này hoặc vùng biển xung quanh, nhưng hiếm khi có nhiều sự kiện thời tiết như vậy xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Đầu tháng này, bốn cơn bão được đặt tên đã xuất hiện cùng lúc ở lưu vực Thái Bình Dương, lần đầu tiên hiện tượng như vậy được ghi nhận vào tháng 11, kể từ khi các cơn bão bắt đầu được ghi chép vào năm 1951./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.