Singapore muốn Mỹ dùng thương mại để can dự tại châu Á-TBD

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã kêu gọi Mỹ sử dụng chính sách thương mại như một yếu tố chính để can dự với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Singapore muốn Mỹ dùng thương mại để can dự tại châu Á-TBD ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Washington nhân chuyến thăm chính thức kéo dài sáu ngày tại Mỹ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 24/6 (theo giờ địa phương) đã kêu gọi Mỹ sử dụng chính sách thương mại như một yếu tố chính để can dự với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong cuộc hội đàm tại Hội đồng Các vấn đề Đối ngoại trước khoảng 145 nhà ngoại giao, quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa Mỹ và 11 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bởi nếu thành công sẽ chiếm đến 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả thế giới, mà còn “là dấu hiệu về sự cam kết và sự nghiêm túc của Mỹ với tư cách một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương."

Ông khẳng định chính sách tái cân bằng của Mỹ với châu Á, mà Singapore ủng hộ mạnh mẽ, không thể chỉ là lời nói và chỉ mang yếu tố an ninh, dù quan trọng, mà còn phải là sự can dự rộng khắp với khu vực.

Theo ông, TPP có ý nghĩa quan trọng về kinh tế và chiến lược với Mỹ. Thủ tướng Singapore cũng bày tỏ hy vọng các bên sẽ có thể kết thúc đàm phán trong năm nay.

Tại vòng đàm phán TPP lần thứ chín diễn ra tại Singapore hồi tháng trước, Mỹ và Nhật Bản đã có tiến triển nhất định trong việc giải quyết vấn đề tiếp cận thị trường đối với ngành nông nghiệp và sản xuất ôtô. Tuy nhiên, sự bất đồng giữa hai nước về vấn đề này đến nay vẫn là rào cản chính để thông qua hiệp định trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.