Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc ở mức thấp nhất trong 5 tháng

Số ca mắc mới hằng ngày tại Hàn Quốc có xu hướng giảm sau khi ghi nhận mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát là 620.000 ca hồi giữa tháng 3 vừa qua.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc ở mức thấp nhất trong 5 tháng ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua, trong bối cảnh nước này đang trở lại cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch bùng phát.   

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong 24 giờ tính đến sáng 13/6, nước này ghi nhận 3.828 ca mắc mới COVID-19, gồm 3.768 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 60 ca nhập cảnh.

Đây là mức thấp nhất kể từ 3.094 ca ghi nhận hôm 11/1 năm nay. Tổng số ca mắc tại Hàn Quốc đến nay là 18.229.288 ca. 

[Mỹ bỏ xét nghiệm COVID-19 với khách nhập cảnh bằng đường hàng không]

Số ca mắc mới hằng ngày tại Hàn Quốc có xu hướng giảm sau khi ghi nhận mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát là 620.000 ca hồi giữa tháng 3 vừa qua.  

Cùng ngày, KDCA cho biết Hàn Quốc ghi nhận thêm 17 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 24.388 ca, chiếm 0,13% tổng số ca mắc.   

Tính đến ngày 13/6, có 44,61 triệu người, tương đương 86,9% dân số Hàn Quốc, đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Bên cạnh đó, 33,34 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường đầu tiên và hơn 4,26 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục