Số ca nhiễm mới tại Bồ Đào Nha và Hà Lan tăng thêm hàng trăm người

Bồ Đào Nha thông báo thêm 235 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi giới chức y tế Hà Lan cũng xác nhận thêm 534 ca nhiễm và 30 ca tử vong vì COVID-19.
Số ca nhiễm mới tại Bồ Đào Nha và Hà Lan tăng thêm hàng trăm người ảnh 1Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Amsterdam, Hà Lan ngày 17/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Bồ Đào Nha thông báo thêm 235 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo báo cáo của Tổng cục Dịch vụ y tế, tổng số ca nhiễm virus tại quốc gia này đã lên 1.020 ca.

Vùng phía Bắc Bồ Đào Nha có số ca nhiễm nhiều nhất cả nước, với tổng số 506 ca, tiếp theo là Lisbon với 361 ca nhiễm và 2 ca tử vong.

[Diễn biến dịch COVID-19 trên toàn cầu: Iran thêm 149 ca tử vong]

Từ đầu năm tới nay, quốc gia này công bố tổng cộng 7.732 ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, giới chức y tế Hà Lan cũng xác nhận thêm 534 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 30 ca tử vong vì bệnh COVID-19.

Viện Y tế quốc gia Hà Lan cho biết tới nay quốc gia này ghi nhận 2.994 ca nhiễm virus và 106 ca tử vong. Độ tuổi của những ca tử vong từ 63-95 tuổi.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), trong ngày 20/3 đã ghi nhận số ca nhiễm mới là 27 - mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ ngày 21/1 xác nhận trường hợp đầu tiên.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại vùng lãnh thổ này là 135 người.

Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ trong tối 20/3 cũng tăng lên 223 ca.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ, trong tổng số 223 ca nhiễm có 191 bệnh nhân là công dân Ấn Độ và 32 bệnh nhân là người nước ngoài.

Bang Maharashtra có số ca nhiễm cao nhất tiếp đó là các bang Kerala, Uttar Pradesh, Delhi và Karnataka.

Chính phủ đã khuyến cáo người dân tránh nơi đông người và các chuyến đi ra nước ngoài không thực sự cần thiết.

Từ hôm 22/3, Chính phủ Ấn Độ đã cấm tất cả các chuyến bay thương mại quốc tế trong vòng  một tuần, hủy tất cả các sự kiện thể thao lớn, đóng cửa các viện giáo dục, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, phòng tập gym, bảo tàng... cho tới ngày 31/3 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Cùng ngày, Bộ Y tế Gabon thông báo ca tử vong đầu tiên vì bệnh COVID-19 là một công dân nước này, 50 tuổi, có bệnh nền là tiểu đường và huyết áp cao.

Bệnh nhân về nước hôm 15/3 trên một chuyến bay của Air France.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng, bệnh nhân đã tới một phòng khám mà khoogn thông báo cho các nhân viên y tế về quá trình tạm trú ở nước ngoài.

Hiện những người có tiếp xúc với bệnh nhân tại phòng khám đã được cách ly.

Hiện Gabon ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục