Số liệu mới nhất về các trường hợp tử vong do dịch COVID-19

Trên thế giới đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam vẫn ghi nhận tổng số 16 trường hợp bệnh COVID-19.
Nhân viên y tế vận chuyển người mắc bệnh COVID-19 tới bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế vận chuyển người mắc bệnh COVID-19 tới bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất ngày 19/1 của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, trên thế giới đã có tổng số 75.131 trường hợp mắc bệnh, 2.009 trường hợp tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-19 (nCoV).

Đã có 29 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm bệnh này. Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục có 61.682 trường hợp mắc bệnh, 1.922 trường hợp tử vong.

[Việt Nam đã điều trị khỏi 14/16 trường hợp mắc bệnh COVID-19]

Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận tử vong gồm: Philippines 1 trường hợp (là bệnh nhân người Vũ Hán), Hong Kong (Trung Quốc) 1 trường hợp (sáng 19/2, Hong Kong đã ghi nhận ca tử vong thứ 2), Nhật Bản 1 trường hợp, Pháp 1 trường hợp (là khách du lịch Trung Quốc), Đài Loan 1 trường hợp.

Tại Việt Nam có tổng số 16 trường hợp mắc bệnh COVID-19, đã điều trị khỏi 14 trường hợp.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly 34 trường hợp, trong đó ghi nhận trong ngày là 28 trường hợp (đều ghi nhận tại khu vực miền Bắc) và số cũ theo dõi là 6 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 1.538 người.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm COVID-19 cộng dồn tới nay là 1.153 mẫu (trong đó: số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.137)./.

Số liệu mới nhất về các trường hợp tử vong do dịch COVID-19 ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục