Stellantis đầu tư 150 triệu USD cùng Archer sản xuất xe điện bay

Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 khai mạc ngày 5/1 ở Las Vegas, công ty chế tạo ôtô đa quốc gia Stellantis đã đạt thỏa thuận với công ty khởi nghiệp Archer để sản xuất đại trà xe điện bay.
Stellantis đầu tư 150 triệu USD cùng Archer sản xuất xe điện bay ảnh 1PSA và FCA "về chung một nhà" với tên gọi Stellantis. (Ảnh: Motor1)

Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 khai mạc ngày 5/1 ở Las Vegas (Mỹ), công ty chế tạo ôtô đa quốc gia Stellantis đã đạt thỏa thuận với công ty khởi nghiệp Archer để sản xuất đại trà xe điện bay.

Theo tuyên bố chung của 2 công ty, Stellantis sẽ đầu tư 150 triệu USD cho Archer trong năm 2023 và 2024 để sản xuất phương tiện bay cất và hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL) có tên là Midnight.

Công ty Archer dự kiến bắt đầu sản xuất xe này tại cơ sở của công ty ở thành phố Covington, bang Georgia (Mỹ) từ năm 2024, với công suất ban đầu là 650 chiếc/năm, sau đó tăng lên 2.300 chiếc/năm.

Midnight do công ty Archer phát triển có thể chở 4 hành khách và 1 phi công. Xe có phạm vi hoạt động tới 160 km sau mỗi lần sạc khoảng 10 phút, mặc dù chiến lược của Archer là Midnight trở thành lựa chọn tối ưu đối với các tuyến đường dưới 30 km.

[Fiat Chrysler và PSA sáp nhập thành 'đế chế' ôtô lớn thứ tư thế giới]

Trước đó, năm 2021, Stellantis và Archer cũng đã hợp tác với nhau trong lĩnh vực sản xuất xe điện bay, nhưng với quy mô hạn chế. Theo đó, Archer được tiếp cận chuỗi cung ứng và chuyên môn sản xuất của Stellantis từ tháng 1/2021.

Thỏa thuận lần này sẽ cho phép Archer đẩy nhanh tốc độ sản xuất xe điện bay và tiết kiệm hàng trăm triệu USD chi phí sản xuất nhờ chuyên môn của Stellantis.

Stellantis là công ty sáp nhập giữa Fiat Chrysler và Peugeot năm 2021. Công ty mới thành lập trở thành hãng xe lớn thứ 4 thế giới với năng lực đủ lớn để chuyển hướng sang sản xuất xe điện cũng như cạnh tranh với những đối thủ như Toyota và Volkswagen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục