Ông Tanyapat Patthikongpan, người đứng đầu huyện Pak Phanang, cho hay mảnh vỡ lớn bằng kim loại này đã trôi dạt vào bờ biển thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat và người dân đã thông báo việc này tới nhà chức trách để tiến hành xác minh.
Mảnh vỡ này rộng 2m và dài 3m.
Mảnh vỡ bằng kim loại vừa được các ngư dân Thái Lan tìm thấy tại Nakhon Si Thammarat. (Nguồn: Daily Mail/TTXVN) Xem thêm tại đây: Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 tại Thái Lan
"Tương lai của châu Âu" đã trở thành chủ đề chính của WEF lần thứ 46. Cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp đẩy nước này đối mặt với nguy cơ rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã bị che khuất bởi các vấn đề nội cộm như làn sóng người di cư; khủng bố đẫm máu tại Pháp...
Ngoài vấn đề trên, các diễn giả tại WEF tập trung thảo luận xây dựng lại niềm tin trong thị trường tài chính của châu Âu cũng như cách thức để lục địa này có thể thu hút tài năng.
Với 13 tỷ euro, Hội đồng nghiên cứu châu Âu cho phép các nhà nghiên cứu hàng đầu theo đuổi những ý tưởng tiên tiến của họ trong các lĩnh vực như điều trị ung thư, biến đổi khí hậu hay công nghệ nano.
(Nguồn: AFP) Xem thêm tại đây: Tương lai của châu Âu - chủ đề chính được thảo luận tại Davos
Đây là số lượng ma túy kỷ lục bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét ma túy tại nước này từ trước tới nay.
Theo Lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy của Bolivia (FELCN), số ma túy này được phát hiện trên 4 xe tải của công ty khai thác khoáng sản Tafotexbol đang chạy trên đường cao tốc giữa thành phố Santa Cruz và biên giới Argentina. Chúng được cất giấu cùng với các loại khoáng sản.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN) Xem thêm tại đây: Cảnh sát Bolivia thu giữ lượng ma túy kỷ lục gần 8 tấn
Trong báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới” được điều chỉnh, IMF dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,4 % trong năm 2016, giảm 0,2% so với dự đoán trước đó.
Theo IMF, kinh tế thế giới tăng trưởng 3,1% trong năm 2015.
Tăng trưởng toàn cầu giảm do sự sụt giảm của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc. (Nguồn: Reuters) Xem thêm tại đây: IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2016 xuống còn 3,4%
Đây là mức thấp kỷ lục trong vòng 12 năm qua, đánh dấu tuần thứ 7 lao dốc liên tiếp của giá dầu, do xuất hiện nhiều lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung “vàng đen” ngày càng trầm trọng. Sự kiện này đã khiến giới đầu cơ không khỏi choáng váng, đồng thời đẩy nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ vào tình thế nguy cấp.
Trước tình hình trên, nhiều chuyên gia dự báo giá dầu thế giới đang ngày càng có dấu hiệu sẽ tụt xuống mốc 20 USD/thùng, thậm chí có thể rơi xuống ngưỡng kỷ lục là 10 USD/thùng trong tương lai không xa.
Để đối phó với kịch bản trên, nhiều quốc gia xuất khẩu mặt hàng này đang phải thực hiện những bước đi cấp bách nhằm tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu về ngân sách theo giá dầu.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN) Xem thêm tại đây: Giá dầu mỏ thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua
Ngoài ra, ông Tusk cũng cho rằng nếu không thể kiểm soát phù hợp các đường biên giới ngoài của mình, Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ thất bại với tư cách là một thực thể chính trị.
EU hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, với hơn 1 triệu người tị nạn và di cư đến liên minh này chỉ trong năm 2015.
Dù đã nhiều lần họp bàn và đề ra các biện pháp nhưng theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), chỉ trong 2 tuần đầu tiên của năm 2016 đã có tới 23.600 người di cư từ các nước Trung Đông tới châu Âu, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Người di cư và tị nạn đợi để vào trại tị nạn sau khi vượt qua biên giới Macedonia tới Serbi. (Nguồn: AFP/TTXVN) Xem thêm tại đây: IMF cảnh báo khu vực Schengen đứng trước nguy cơ tan rã
Bệnh nhân là một người đàn ông 71 tuổi, mang quốc tịch Oman, đang được cách ly tại một viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm thuộc tỉnh Nonthaburi, miền Trung Thái Lan.
Bệnh nhân tới Thái Lan hôm 22/1 vừa qua và nhà chức trách Thái Lan đã xác định được 37 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này, trong đó có nhân viên y tế, nhân viên khách sạn và một tài xế taxi.
Hồi tháng 6/2015, Thái Lan ghi nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên, cũng là một người đàn ông Oman, song sau đó đã hoàn toàn bình phục.
(Nguồn: rappler.com) Xem thêm tại đây: Người đàn ông Oman xét nghiệm dương tính với MERS ở Thái Lan
Không dừng ở Trung Quốc, giá lạnh khắc nghiệt đã xuất hiện tại Hàn Quốc. Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ tại thủ đô Seoul trong chiều 24/1 đã đột ngột giảm xuống -18 độ C.
Trước đó chiều 23/1, lần đầu tiên trong 5 năm qua, cơ quan này đã buộc phải phát cảnh báo về thời tiết giá lạnh bất thường.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, bão tuyết cũng tấn công nhiều thị trấn và thành phố ở miền Trung và phía Tây đất nước, gây ra tình trạng giao thông đình trệ nghiêm trọng.
Tuyết rơi dày tại thị trấn Kitahiroshima ở phía Tây tạo ra lớp băng tuyết lên tới 7 cm trên đường phố. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo tình hình sẽ không được cải thiện trong những ngày tới.
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường phố bị tuyết phủ trắng xóa. (Nguồn: THX/TTXVN) Xem thêm tại đây: Nhiệt độ Bắc Kinh xuống -16 độ C, thấp nhất trong 3 thập kỷ
Bộ trưởng Y tế Công cộng Ecuador Margarita Guevara cho biết tính đến ngày 23/1, đã có 17 trường hợp ở nước này bị nhiễm bệnh.
Cộng hòa Dominican trở thành quốc gia thứ 22 có bệnh nhận lây nhiễm virus Zika. Giới chức nước này cho hay 10 trường hợp lây nhiễm đầu tiên đã được phát hiện trong tổng số 27 người bị nghi lây nhiễm.
Trong số các quốc gia đang bị virus Zika hoành hành, Brazil bị ảnh hưởng nặng nhất. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính gần 3.900 người bị nghi nhiễm virus Zika tại Brazil, trong số này 49 trường hợp đã tử vong.
Virus Zika thuộc họ virus Flaviviridae, lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Đối với phụ nữ có thai, virus để lại dị tật thai nhi với chứng teo não.
Nhân viên y tế Honduras phun thuốc diệt muỗi tại thủ đô Tegucigalpa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Zika. (Nguồn: AFP/TTXVN) Xem thêm tại đây: Mỹ Latinh báo động vì virus Zika gây ảnh hưởng đến thai nhi
Để đi tới kết luận trên, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu ung thư quốc gia Mỹ đã so sánh mẫu gen của hơn 8.000 phụ nữ châu Âu, trong đó bao gồm những phụ nữ bị chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, một nhóm khỏe mạnh và một nhóm có tiền sử gia đình từng có người mắc bệnh này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bị chẩn đoán ung thư ác tính cao hơn ở nhóm phụ nữ có rối loạn BRIP1, bệnh cũng được chẩn đoán khi độ tuổi cao hơn khi đã ở giai đoạn muộn hơn.
Cụ thể, bình thường cứ 1.000 phụ nữ thì có 18 người có sẽ mắc ung thư buồng trứng. Tỷ lệ này tăng lên 58/1000 đối với nhóm phụ nữ không may thừa hưởng gen BRIP1 bị lỗi. Các lỗi này khiến các tế bào mô không còn hoạt động hiệu quả để tự sửa chữa, dẫn tới những tổn thương gen lâu dài và dần dẫn tới ung thư.
Ảnh minh họa . (Nguồn: dailymail.co.uk) Xem thêm tại đây: Phát hiện yếu tố di truyền giúp nhận biết sớm ung thư buồng trứng