Sudan: Lực lượng bán vũ trang gây binh biến ở Darfur

Nhóm người gây binh biến ở Sudan đã dùng súng bắn chỉ thiên, đe dọa cư dân trước khi mang theo ôtô, vũ khí và lương thực chạy trốn.

Theo AFP/Reuters, ngày 21/4, Bộ Nội vụ Sudan cho biết lực lượng bán vũ trang đãgây binh biến ở khu vực Dafur, miền Tây nước này, trong khi Đại biện lâm thờicủa Mỹ tại Sudan Joseph Stafford cũng bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh ở khuvực Darfur đang xấu đi.

Hãng thông tấn SUNA dẫn tuyên bố từ bộ trên nêu rõ: "Một nhóm nhỏ thuộc lựclượng Cảnh sát Dự bị Trung ương đã phát động binh biến."

Nhóm người làm binh biến thuộc đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Tây Darfur đóng tại ElGeneina, gần biên giới với Cộng hòa Chad. Họ đã dùng súng bắn chỉ thiên, đe dọacư dân địa phương trước khi mang theo ôtô, vũ khí và lương thực chạy trốn vềphía Tây Nam. Hiện chưa có nạn nhân thương vong trong vụ việc trên và quân độiSudan đang truy bắt các tay súng nổi loạn.

Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương là một trong các lực lượng của chính phủ Sudan, có nhiệm vụ chống phiến quân tại Dafur từ năm 2003. Các thành viên người Dafur trong lực lượng này chủ yếu thuộc nhóm Janjaweed vốn được chính phủ ủng hộ.

Vụ việc trên làm dấy lên quan ngại về tình hình an ninh đang xấu đi tại Dafur. Theo Liên hợp quốc, tình trạng bạo lực bùng phát tại Dafur năm 2003-2004, nhưng từ đầu năm đến nay, giao tranh gia tăng mạnh ở khu vực này bất chấp sự hiện diện của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNAMID), làm hơn 130.000 người phải dời bỏ nhà cửa.

Đại biện lâm thời của Mỹ tại Sudan, Joseph Stafford ngày 21/4 đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh "đáng báo động" ở Dafur. Theo ông, tình trạng bạo lực leo thang cho thấy cần phải giải giáp các nhóm vũ trang tại khu vực này.

Trong một diễn biến khác, SUNA cho biết vào ngày 23/4 tới, Sudan sẽ khởi độngđàm phán hòa bình với các phiến quân thuộc Phong trào Giải phóng Nhân dânSudan-Bắc (SPLM-Bắc), hiện đang giao tranh với lực lượng chính phủ tại hai banggiáp biên giới với Nam Sudan trong một cuộc xung đột đã khiến hàng trăm nghìnngười phải ly tán.

Trước đó, Sudan đã từ chối tiếp xúc với lực lượng trên và cáo buộc Nam Sudan hậuthuẫn các phiến quân, mặc dù phía Juba đã lên tiếng phủ nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục