Sukhoi ký tiếp hợp đồng máy bay tiêm kích đa năng cho Ấn Độ

Lãnh đạo Tập đoàn Sukhoi của Nga cho biết Sukhoi sẽ ký thêm một hợp đồng với Ấn Độ về sản xuất máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5.
Sukhoi ký tiếp hợp đồng máy bay tiêm kích đa năng cho Ấn Độ ảnh 1Mẫu máy bay tiêm kích thế hệ 5 của Sukhoi. (Nguồn: globalmilitaryreview.blogspot.com)

Theo Itar-Tass, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi của Nga Alexander Klementyev cho biết Sukhoi sẽ ký thêm một hợp đồng với Ấn Độ trong khuôn khổ dự án chung về sản xuất máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5.

Thảo thuận liên chính phủ về dự án trên được ký vào năm 2007. Ba năm sau, hai bên đã ký một hợp đồng chung về cùng thiết kế và sản xuất, sau đó là hợp đồng đầu tiên về phát triển kỹ thuật.

Các công việc trong thỏa thuận này đã hoàn tất vào năm 2013.

Theo ông Klementyev, kể từ đó hai bên đã làm việc về một hợp đồng thứ 2 cho hoạt động thiết kế thử nghiệm và đây là một dự án đặc biệt hướng tới hợp tác dài hạn.

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi/HAL (FGFA) hay Máy bay tiêm kích đa năng (PMF) là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 được Ấn Độ và Nga cùng phát triển.

Nó có một số điểm khác biệt với nguyên mẫu của Nga - máy bay tiêm kích PAK FA thế hệ 5 - để đáp ứng yêu cầu của Không quân Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.