Tái cơ cấu VNPT: Tập trung hai lĩnh vực then chốt

Trong những năm gần đây, trong quá trình hoạt động VNPT cũng đang bộc lộ một số bất cập, trong đó có những nguyên nhân nội tại như: Cơ chế hạch toán độc lập, số đơn vị phụ thuộc lớn, lực lượng lao động trong lĩnh vực mạng cố định dôi dư lớn…

Do vậy cần sớm có sự thay đổi về mô hình sản xuất kinh doanh và cơ chế hoạt động. Theo VNPT, đến năm 2020, tập đoàn sẽ tập trung vào hai lĩnh vực then chốt là viễn thông và công nghiệp công nghệ thông tin.
Ngày 21/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có buổibáo cáo toàn diện về tổ chức hoạt động và định hướng phát triển trong thời giantới với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiệncác quyền trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhànước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, cấptrên trực tiếp của hội đồng thành viên VNPT sẽ thực hiện quản lý Nhà nước trựctiếp đối với đơn vị này.

Báo cáo của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT cho biết, thời gian quamặc dù còn gặp không ít khó khăn song VNPT vẫn luôn đạt mức tăng trưởng khá, cảvề doanh thu, thuê bao, lợi nhuận và nộp ngân sách. Không những vậy, VNPT đãđóng góp rất quan trọng vào việc phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông tại ViệtNam, nhất là trong việc triển khai hoạt động vệ tinh trên quỹ đạo.

Riêng năm2012, doanh thu của đơn vị vẫn đạt hơn 130.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nướctrên 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 8.700 tỷ đồng. Tuy nhiên trong những nămgần đây, trong quá trình hoạt động VNPT cũng đang bộc lộ một số bất cập, trongđó có những nguyên nhân nội tại như: Cơ chế hạch toán độc lập, số đơn vị phụthuộc lớn, lực lượng lao động trong lĩnh vực mạng cố định dôi dư lớn… Do vậy cầnsớm có sự thay đổi về mô hình sản xuất kinh doanh và cơ chế hoạt động.

Theo VNPT, đến năm 2020, tập đoàn sẽ tập trung vào hai lĩnh vực then chốt là viễnthông và công nghiệp công nghệ thông tin. Đồng thời phát triển thêm các dịch vụbăng rộng, giá trị gia tăng và truyền thông phù hợp với xu thế hội tụ giữa viễnthông-công nghệ thông tin-truyền thông. VNPT phấn đấu đến năm 2020, tổng doanhthu đạt 287.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 15.500 tỷ đồng.

Để VNPT tiếp tục trở thành doanh nghiệp chủ lực, mạnh về viễn thông và công nghệthông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, thờigian tới Tập đoàn VNTP cần bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là cungcấp các dịch vụ viễn thông và công nghiệp công nghệ thông tin, tránh đầu tư dàntrải ngoài ngành. VNPT cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của mình để thựchiện quyết liệt các giải pháp, tiếp tục đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và tỷsuất lợi nhuận cao.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng yêu cầu VNPT khẩn trương điều chỉnh lại phươngán tái cơ cấu, sau đó đề xuất lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ sẽ kiểm tra,đánh giá để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Trong thời giantới lãnh đạo Bộ thông tin và truyền thông cùng các cơ quan chức năng của Bộ đãcó kế hoạch làm việc cụ thể với các đơn vị thành viên của Tập đoàn bưu chínhviễn thông Việt Nam VNPT để triển khai Nghị định này./.

T.T (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Các kiện hàng của Amazon. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Italy lại điều tra Amazon vì nghi ngờ trốn thuế

Ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát tài chính Italy đã tiến hành khám xét tại trụ sở chính của tập đoàn Amazon tại thành phố Milan, miền Bắc Italy, trong một cuộc điều tra trốn thuế mới đối với tập đoàn Mỹ.