Tân Tổng thư ký Pháp ngữ Michaelle Jean chính thức nhậm chức

Ngày 5/1/2015 tại trụ sở của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), bà Michaelle Jean đã có lễ nhậm chức Tổng thư ký Pháp ngữ thay cho ông Abdou Diouf.
Tân Tổng thư ký Pháp ngữ Michaelle Jean chính thức nhậm chức ảnh 1Tân Tổng thư ký Pháp ngữ Michaelle Jean (phải). (Nguồn: OIF)

Ngày 5/1/2015 tại trụ sở của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), bà Michaelle Jean đã có lễ nhậm chức Tổng thư ký Pháp ngữ thay cho ông Abdou Diouf.

Ngày 30/11/2014 tại Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 15 tổ chức tại Dakar (Senegal), bà đã được những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của OIF bầu vào vị trí này với nhiệm kỳ bốn năm.

Tại buổi hội kiến, tân Tổng thư ký và ông Diouf đã thảo luận về các định hướng lớn của OIF và việc triển khai tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh Dakar.

Theo Hiến chương Pháp ngữ, với tư cách là người đứng đầu Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, tổng thư ký đảm nhiệm ba sứ mệnh quan trọng. Bà là người phát ngôn chính trị và đại diện chính thức của OIF trên diễn đàn quốc tế.

Bà đảm trách hoạt động chính trị và ngoại giao của OIF. Bà cũng giám sát việc triển khai hợp tác đa phương Pháp ngữ cùng với bốn cơ quan thực thi khác của cộng đồng Pháp ngữ (Cơ quan hợp tác đại học Pháp ngữ, đài truyền hình TV5Monde, Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp và Trường đại học Senghor d’Alexandrie).

Bà Michaelle Jean sinh ngày 6/9/1957 tại Port-au-Prince (Haiti). Trong hơn 18 năm bà là nhà báo và phát thanh viên truyền hình của mạng lưới phát sóng công cộng Canada (Societe Radio-Canada).

Từ năm 2005 đến 2010, bà giữ chức vụ toàn quyền Canada. Bà vừa kết thúc nhiệm kỳ bốn năm với vai trò đặc phái viên của UNESCO tại Haiti.

Bà là quan sát viên Pháp ngữ tại Thế vận hội và thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Luân Đôn năm 2012. Từ năm 2011 bà là chưởng ấn của Đại học Ottawa.

Bà Michaelle Jean là tổng thư ký Pháp ngữ thứ ba, sau các ông Abdou Diouf (2003-2014) và Boutros Boutros-Ghali (1998-2002)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.