Tặng thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc

Các tác phẩm được tặng thưởng dịp này đều đã được xuất bản, có giá trị khoa học và đóng góp về lý luận, thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm.
Tặng thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tối 12/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019.

Dự buổi lễ có các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Cùng dự có các vị Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ.

Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019 nhằm khẳng định cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy, phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có tác phẩm tốt, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực này.

Đây không phải là giải thưởng mà là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao cho Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện.

Tổng số 93 tác phẩm, trong đó có 38 cuốn sách, 55 bài viết và chương trình phát thanh đã được các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng.

Căn cứ kết quả xét của các Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn, tại buổi lễ, 15 tác phẩm đã được trao tặng thưởng, trong đó có 4 tác phẩm xếp loại A, gồm: "Văn hóa nhiếp ảnh - Một góc nhìn," tác giả Trần Quốc Dũng (Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam); "Nghệ thuật dưới góc độ di truyền," tác giả Vũ Hiệp (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); "Ma thuật của truyện kể," tác giả Cao Kim Lan (Viện Văn học); "Giấu vàng trong gió thu," tác giả Khuất Bình Nguyên (Hội Nhà văn Việt Nam). Đồng thời, Hội đồng trao tặng thưởng cho 7 tác phẩm xếp loại B và 4 tác phẩm xếp loại C.

Dịp này, 7 cơ quan, đơn vị là nhà xuất bản, cơ quan báo chí đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019 cũng được trao tặng thưởng.

Các tác phẩm được tặng thưởng dịp này đều đã được xuất bản, có giá trị khoa học và đóng góp về lý luận, thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước..., góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Tặng thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc ảnh 2Ủy viên Bộ Chính tri, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo đánh giá của Hội đồng, so với kỳ tặng thưởng trước, ở lần xét thưởng này, số lượng tác phẩm gửi về Hội đồng đề nghị tặng thưởng tăng lên. Mặt bằng chung về chất lượng các tác phẩm được cải thiện, xuất hiện một số công trình tốt, mạnh dạn thể nghiệm, tìm tòi hướng nghiên cứu, phê bình mới, có sức ảnh hưởng trong đời sống văn học, nghệ thuật. Đây là một biểu hiện sinh động cho thấy uy tín và sức thu hút từ tặng thưởng của Ban Bí thư đối với giới lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Bên cạnh hoạt động trao tặng thưởng, chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của tập thể nghệ sỹ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.