Tạo đà để Quảng Ninh xây dựng thành công đặc khu kinh tế

Để xây dựng thành công các đặc khu kinh tế, trong thời gian tới, các ngành chức năng cần sớm xây dựng, thông qua Luật về đặc khu kinh tế.
Tạo đà để Quảng Ninh xây dựng thành công đặc khu kinh tế ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong một chuyến khảo sát khu vực xây dựng sân bay Vân Đồn. (Ảnh: Phạm Hoạch/TTXVN)

Tại Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển Đặc khu kinh tế - kinh nghiệm và cơ hội, diễn ra ngày 20/3 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý đối với Việt Nam, đây là mô hình mới, trong quá trình triển khai không tránh khỏi những khó khăn, do đó những bài học kinh nghiệm, những ý kiến tư vấn của chuyên gia sẽ góp phần để Quảng Ninh và các địa phương ở Việt Nam có thể xây dựng thành công đặc khu kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Hội thảo này là diễn đàn quan trọng để các đại biểu trao đổi, thảo luận và chia sẻ những bài học kinh nghiệm quốc tế quý giá về xây dựng đặc khu kinh tế trên thế giới có thể áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam.

Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh bền vững, trong đó chỉ đạo xây dựng ba đặc khu kinh tế tại ba địa phương có tiềm năng là Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) nhằm tạo điều kiện phát triển cho từng vùng và cả nước.

Theo Trưởng ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, để xây dựng thành công các đặc khu kinh tế, trong thời gian tới ở Việt Nam, các ngành chức năng cần sớm xây dựng, thông qua Luật về đặc khu kinh tế (hoặc Luật về đặc khu hành chính-kinh tế) đã có trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XIII, đồng thời, xây dựng, ban hành các thể chế hành chính và kinh tế của các đặc khu kinh tế cần phải hiện đại, mang tầm quốc tế, có sức cạnh tranh vượt trội với các đặc khu khác đã hình thành trên thế giới. Trong các thể chế, những cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài nước ngoài phải được xem trọng.

Ông Andrew Grant, Giám đốc hợp danh cấp cao, lãnh đạo toàn cầu khu vực công - Tập đoàn Mc Kinsey Singapore cho rằng, để có đặc khu kinh tế thành công, Quảng Ninh cần tiếp cận với quốc tế thông qua hệ thống hạ tầng, nhưng chỉ là những hạ tầng thật sự cần thiết (sân bay, đường dẫn, điện nước, viễn thông).

Tỉnh cần có nguồn vốn dài hạn cho phát triển hạ tầng và có cơ chế ưu đãi về thuế, tài chính, đất đai để thu hút nhà đầu tư; có cơ chế thu hút nhân tài cũng là yếu tố quan trọng để vận hành đặc khu kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh nên cấp phép sớm cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia các công trình quan trọng khác (khu vui chơi giải trí, du lịch, khu hành chính, văn phòng, tài chính ngân hàng, trung tâm mua sắm, nhà ở dân cư, khu công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu).

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi và thảo luận về kinh nghiệm của quốc tế đối với phát triển các đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do, trong đó trọng tâm về thể chế, cơ chế chính sách (đất đai, tài chính, ngân hàng, thuế, nhân lực); nền hành chính (tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính...); lợi ích và những khó khăn, thách thức; chiến lược phát triển ngành nghề; thu hút nguồn lực đầu tư; giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển kinh tế xanh hướng tới bền vững và xu hướng phát triển ngành kinh tế dịch vụ khi triển khai xây dựng Đặc khu kinh tế.

Những kinh nghiệm được trao đổi sẽ là cơ sở để áp dụng vào tình hình thực tế để phát triển Đặc khu kinh tế tại Việt Nam và Đặc khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế cửa khẩu tự do Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo khoa học Quốc tế về phát triển Đặc khu kinh tế-kinh nghiệm và cơ hội do Ban chỉ đạo tổ chức Hội thảo quốc tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đặc khu kinh tế Trung Quốc, Trường Đại học Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tổ chức.

Trước khi diễn ra hội thảo này, tại Quảng Ninh cũng đã diễn ra hai cuộc tọa đàm giữa lãnh đạo bốn tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng về xây dựng Đặc khu kinh tế và tọa đàm "Thảo luận công tác hoàn thiện đề án xây dựng Đặc khu kinh tế" giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ khối cơ quan Trung ương, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Liên hiệp trí tuệ trẻ Việt Nam.

Hội thảo sẽ kết thúc vào ngày 21/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục