Tạo xung lực đưa quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha đã có cơ sở từ hàng trăm năm trước, cho đến nay, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tối 29/9, tại thủ đô Madrid, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) và 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha (23/5/1977-23/5/2017).

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có nhiều quan chức các cơ quan trung ương và địa phương Tây Ban Nha, đại diện Cao ủy Hoàng gia về quảng bá thương hiệu Quốc gia Tây Ban Nha (Marca España), đại diện ngoại giao đoàn tại Madrid, đông đảo bạn bè sở tại và quốc tế; đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Tây Ban Nha cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Tiến Dũng đã điểm lại những dấu mốc và thành tựu to lớn trong lịch sử phát triển đất nước kể từ ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986, kinh tế Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt trung bình 7,5% trong 20 năm (1986-2006) và khoảng 6% trong vòng 10 năm gần đây (2006-2016), đứng đầu thế giới về một số mặt hàng xuất khẩu như gạo, càphê, hồ tiêu, hải sản…, thu hút được khoảng 257 tỷ USD đầu tư FDI từ các nước, cơ bản hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đề ra.

Về đối ngoại, Đại sứ Ngô Tiến Dũng nhấn mạnh, trải qua 72 năm phát triển, kiên định với đường lối đối ngoại hòa bình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra, Việt Nam đã thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có một phần hỗ trợ, giúp đỡ đáng kể của nhân dân và các nước bè bạn trên thế giới trong đó có Tây Ban Nha.

Quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha đã có cơ sở từ hàng trăm năm qua các chuyến viễn du của các nhà hàng hải và truyền giáo.

Ngày 23/5/1977, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 15%/năm trong 16 năm liền, đạt khoảng 3 tỷ USD vào năm ngoái.

[Dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Tây Ban Nha]

Từ ngày 23-25/5, đúng dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Tây Ban Nha, tạo xung lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược song phương tốt đẹp lên một nấc thang mới.

Hai bên đã nhất trí thành lập Ủy ban Liên chính phủ và ký Chương trình hợp tác tài chính giai đoạn 5.

Tại buổi lễ, các khách mời cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam, chiêm ngưỡng không gian triển lãm ảnh phong cảnh nghệ thuật Việt Nam và xem các phim tư liệu về đất nước, con người Việt Nam, trò chuyện, trao đổi nhiều thông tin bổ ích về quan hệ, giao lưu giữa nhân dân hai nước cũng như ý tưởng, dự định hợp tác và mong muốn chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ giữa Việt Nam và Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục