Tập đoàn Exxon Mobil từ bỏ dự án hàng tỷ USD ngoài khơi Brazil

Exxon Mobil đã từ bỏ dự án trị giá lên tới 4 tỷ USD liên quan tìm kiếm dầu mỏ ở vùng nước sâu ngoài khơi Brazil, dù vậy, tập đoàn của Mỹ cho biết chưa có ý định từ bỏ các dự án khác tại Brazil.
Tập đoàn Exxon Mobil từ bỏ dự án hàng tỷ USD ngoài khơi Brazil ảnh 1(Nguồn: Reuters/Ảnh chụp màn hình)

Theo báo Wall Street Journal, Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Mỹ đã từ bỏ dự án trị giá hàng tỷ USD liên quan tìm kiếm dầu mỏ ở vùng nước sâu ngoài khơi của Brazil, sau khi thực hiện hàng loạt các giếng khoan mà không thu được kết quả khả quan trong 5 năm qua.

Năm 2017, tập đoàn Exxon Mobil đã ký với các đối tác Brazil hợp đồng khai thác dầu khí ngoài khơi nước này trị giá lên tới 4 tỷ USD. Đến năm 2021, Exxon Mobil đã khoan hai giếng thuộc bể trầm tích Campos và Santos của Brazil.

Năm ngoái, tập đoàn này khoan một giếng khác tại bể trầm tích Sergipe-Alagoas. Tuy nhiên, không có giếng nào trong số ba giếng trên có lượng dầu khả thi về mặt thương mại.

Sau thất bại trên, Exxon Mobil đã chuyển các chuyên gia địa chất và kỹ sư làm việc ngoài khơi sang làm việc tại các nước khác, bao gồm Guyana, Angola và Canada.

[Exxon Mobil nỗ lực tái khởi động các nhà máy lọc dầu sau đình công]

Nguồn tin nội bộ Exxon Mobil cho biết tập đoàn này chưa có ý định từ bỏ các dự án khác tại Brazil. Người phát ngôn của Exxon Mobil, Michelle Gray, cho biết tập đoàn này vẫn đang làm việc tại Brazil và tiếp tục theo đuổi hoạt động thăm dò tại quốc gia này.

Vào tháng 12 năm ngoái, Giám đốc điều hành Exxon Mobil, Darren Wood vẫn đánh giá thị trường khai thác dầu khí Brazil là một trong những “cơ hội tăng trưởng” lớn với chi phí thấp để khai thác khí hóa lỏng cho xuất khẩu.

Động thái hủy bỏ kế hoạch khoan thăm dò tại Brazil được cho là thất bại lớn của Exxon Mobil tại quốc gia mà họ từng hy vọng trong nhiều năm như một nguồn tăng trưởng chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục