Tập đoàn News Corp. rút khỏi tìm kiếm của Google

Microsoft sẽ trả tiền cho News Corporation để được đăng tải tất cả những nội dung đã rút ra khỏi danh sách tìm kiếm của Google.
Theo tờ "Thời báo Tài chính", Tập đoàn News Corporation của "ông trùm"truyền thông Mỹ Rupert Murdoch đã đạt được một thỏa thuận với tập đoàn phần mềmMicrosoft.

Theo thỏa thuận trên, Microsoft sẽ trả tiền cho News Corporation để đượcđăng tải tất cả những nội dung đã rút ra khỏi danh sách tìm kiếm của Google. Dựkiến, thỏa thuận này có thể sẽ thu hút sự chú ý của các luật sư chống độc quyền.

Thỏa thuận trên cho phép những nội dung thông tin của News Corporation nằmtrong công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft.

Có được thỏa thuận trên là do ôngMurdoch đang bất đồng với "gã khổng lồ" Google và những website ông cho là đãđánh cắp thông tin trên các tờ báo của News Corporation. Nếu thành công, cáccông cụ tìm kiếm thông tin khác sẽ phải đấu giá và trả phí cho những nội dungthông tin của News Corporation.

Giám đốc trường Đào tạo Báo chí New York, Phó Giáo sư Jeff Jarvis cho rằngthỏa thuận giữa Microsoft và News Corporation sẽ không mang lại nhiều lợi nhuậncho ông Murdoch và cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa vị thống trị của Google trênInternet. Một kết quả nghiên cứu cho thấy công cụ tìm kiếm Bing của Microsofttại Mỹ chỉ chiếm 10% thị phần trong khi Google chiếm trên 60%.

Tại Anh, thị phần của Google là trên 80%. Sau nhiều năm thất bại trongviệc đưa ra một công cụ tìm kiếm hiệu quả, Microsoft tuyên bố sẽ chi một khoảnngân sách lớn trong nhiều năm liền để xây dựng Bing trở thành đối thủ cạnh tranhthực sự của Google./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”