Tập trung giải phóng mặt bằng để hoàn thành Quốc lộ 3

Hà Nội chỉ đạo huyện Gia Lâm giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến đường trong tháng 7.
Tập trung giải phóng mặt bằng để hoàn thành Quốc lộ 3 ảnh 1Một đoạn Quốc lộ 3 mới thuộc gói thầu PK2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến đường trong tháng 7/2014.

Khởi công tháng 11/2009, Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên được thông xe kỹ thuật vào đầu năm nay với tổng chiều dài tuyến đường 63,8km, đi qua ba địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, trong đó có 18 cầu trên tuyến chính với tổng chiều dài 2,7km và 15 cầu vượt đường ngang.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ phải hoàn thành nốt các hạng mục còn lại trước tháng Bảy năm nay.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Gia Lâm vẫn còn gặp vướng mắc. Một số hộ dân thôn Đình Vỹ, xã Yên Trường, huyện Gia Lâm vẫn đang cản trở thi công phần mặt đường của đường dẫn phía mố A2 lên cầu vượt đường ngang.

Để tháo gỡ vướng mắc, kịp bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công kịp tiến độ, kết thúc dự án trước ngày 30/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Ban quản lý dự án 2 đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công dự án.

Đối với kiến nghị của các hộ dân và đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của dự án nghiên cứu giảm bớt độ dốc dọc một đoạn tuyến từ 4% theo tiêu chuẩn kỹ thuật xuống còn 2,85% và mở rộng tối đa bán kính đường cong nằm để nâng cao an toàn giao thông trên tuyến đường.

Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với tổng số hơn 6.600 tỷ đồng và vốn đối ứng Việt Nam là 3.340 tỷ đồng.

Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên sau khi hoàn thành sẽ góp phần đáng kể trong việc thực hiện mục tiêu giảm ách tắc và tai nạn giao thông, giảm thời gian chi phí vận chuyển, nâng cao tốc độ chạy xe, đặc biệt đẩy mạnh giao thương giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục