Tây Ban Nha "cảnh báo đỏ" về đợt mưa lớn mới tại Valencia

Tính đến ngày 3/11, số người thiệt mạng do trận lũ quét tại các vùng Valencia, Castilla-La Mancha và Andalusia của Tây Ban Nha trong tuần trước đã lên tới 217 người và nhiều người vẫn mất tích.

Khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Utiel, Tây Ban Nha ngày 2/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Utiel, Tây Ban Nha ngày 2/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/11, cảnh sát vùng Valencia, khu vực vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ quét ở Tây Ban Nha đã khuyến cáo các cư dân tại đây không ra khỏi nhà trong bối cảnh Cơ quan thời tiết quốc gia (AEMET) ra cảnh báo đỏ về một đợt mưa lớn mới.

Khuyến cáo này được đưa ra sau khi mưa bắt đầu rơi tại Valencia. Theo AEMET, trong đợt mưa mới này, lượng mưa có thể lên tới 9 cm trong vòng một giờ.

Trong diễn biến khác liên quan, tính đến ngày 3/11, số người thiệt mạng do trận lũ quét tại các vùng Valencia, Castilla-La Mancha và Andalusia của Tây Ban Nha trong tuần trước đã lên tới 217 người và nhiều người vẫn mất tích.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết đây là trận lũ lớn thứ 2 về số người tử vong ở châu Âu trong thế kỷ này.

Theo các chuyên gia, sự tương tác giữa các yếu tố như môi trường, lịch sử và khí hậu đã góp phần gây ra thảm họa trên.

Trong lịch sử tại tỉnh Valencia từng xảy ra nhiều trận lũ lớn, trong đó có trận lũ hồi năm 1957 làm ít nhất 81 người thiệt mạng và dẫn đến việc triển khai "Kế hoạch miền Nam" từ năm 1965 đến 1972 về đổi hướng sông Turia ra khỏi trung tâm thành phố Valencia để giảm thiểu nguy cơ lũ lụt.

Tuy vậy, con sông này lại chảy vào một hồ đầm lầy ở gần thành phố thay vì trực tiếp đổ ra Địa Trung Hải, điều này đã dẫn đến lụt lội cục bộ tại địa phương trong những năm xảy ra mưa lớn.

Ngoài ra, hạn hán kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc phòng chống lũ lụt ở khu vực này.

Với việc khu vực phía Nam và miền Trung Tây Ban Nha đối mặt với điều kiện khô hanh và mối đe dọa nghiêm trọng do tình trạng sa mạc hóa, cơ quan chức năng nước này chỉ tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng thiếu nước thay vì triển khai các chiến lược chống lụt mạnh mẽ, những ưu tiên này khiến cho Valencia trở nên dễ bị tổn thương khi bất ngờ có mưa lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.