Tây Ninh: Xây dựng biên giới Tây Nam ổn định và phát triển bền vững

Với người dân Tây Ninh, Đại hội XIV của Đảng không phải là nghị quyết xa vời mà là những định hướng mang tính “đặt hàng” cụ thể cho tương lai địa phương, gắn chặt với sinh kế và đời sống hằng ngày.
Xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, địa bàn biên giới Tây Nam, từng bước đổi thay với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trong không khí cả nước phấn khởi, tin tưởng sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2026) là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, đồng thời khẳng định niềm tin mới, quyết tâm mới trong bước chuyển mình của đất nước.

Tại vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, không khí ấy đang lan tỏa sâu rộng, hiện hữu trong từng công trình, mô hình phát triển và trong chính kỳ vọng rất cụ thể của người dân xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh.

Niềm tin từ nghị quyết - khát vọng từ đời sống

Xã Hòa Hội có đường biên giới dài gần 24km tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Với người dân nơi đây, Đại hội XIV của Đảng không phải là những nghị quyết xa vời mà là những định hướng mang tính “đặt hàng” cụ thể cho tương lai của địa phương, gắn chặt với sinh kế, việc làm và đời sống hằng ngày.

Bà Chung Ngọc Thanh Loan (60 tuổi, ngụ ấp Bến Cầu) cho biết sau thành công của Đại hội XIV, người dân vùng biên giới càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mong muốn địa phương tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển.

Diện mạo giao thông nông thôn xã Hòa Hội (Tây Ninh) ngày càng khang trang, phản ánh niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân vùng biên giới vào những định hướng lớn từ Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Theo bà Loan, mong muốn lớn nhất của người dân là có thêm doanh nghiệp, xí nghiệp đầu tư tại chỗ để tạo việc làm ổn định, giúp con em không phải đi làm ăn xa, từ đó, ổn định đời sống và gắn bó lâu dài với quê hương.

Bên cạnh thu hút đầu tư sản xuất, người dân vùng biên mong mỏi hạ tầng thiết yếu tiếp tục được quan tâm đồng bộ hơn, từ giao thông nông thôn, điện sinh hoạt đến hệ thống thủy lợi.

“Đường biên giới dài, đời sống còn nhiều khó khăn nên chúng tôi rất mong Đảng, Nhà nước đầu tư thêm đường, điện, trạm bơm để bà con yên tâm bám đất, bám biên, sống ổn định và lâu dài,” bà Loan chia sẻ.

Tinh thần Đại hội XIV đang thổi luồng gió mới vào lực lượng trẻ nơi biên giới. Anh Trương Duy Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Hội cho rằng Đại hội XIV của Đảng đã mở ra những định hướng lớn, mang tính chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đối với thanh niên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới, niềm tin ấy gắn liền với kỳ vọng các chủ trương của Đảng sớm được cụ thể hóa thành chương trình, dự án sát thực tiễn địa phương.

Theo anh Hải, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số và các nền tảng số ở khu vực nông thôn, biên giới sẽ tạo cơ hội để thanh niên tiếp cận tri thức, công nghệ và thị trường rộng lớn hơn. Đây không chỉ là điều kiện để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp mà còn giúp nông sản địa phương vươn xa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Thanh niên vùng biên mong muốn các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số sẽ được triển khai đồng bộ, tạo động lực để thế hệ trẻ yên tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài với quê hương, phát huy tinh thần xung kích, cống hiến trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Ở góc độ cơ sở, việc quán triệt và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống được triển khai nghiêm túc, bài bản. Ông Đỗ Văn Sanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Long cho biết các Nghị quyết của Đảng đã được Chi bộ triển khai thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp đoàn thể và nhân dân, nhất là những nội dung về phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đầu tư hạ tầng cơ sở…nhận được sự đồng thuận cao.

Điều này tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhất là tinh thần nêu gương, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân.

Một điểm nhấn rõ nét trong thời gian gần đây là việc đưa Trạm bơm Tân Long vào hoạt động, phục vụ hơn 300ha lúa, hoa màu và nhiều loại cây trồng chủ lực khác như mía, mỳ, cao su.

“Trước đây, bà con phải khoan giếng, bơm nước ngầm, chi phí lớn nhưng hiệu quả không cao. Nay có trạm bơm, việc sản xuất thuận lợi hơn, đời sống bà con được cải thiện rõ rệt”, ông Sanh cho biết và kiến nghị tiếp tục đầu tư các tuyến kênh dẫn nhỏ để nước tưới đến được khu vực còn khó khăn.

Việc chủ động nguồn nước không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn hạn chế khai thác nước ngầm, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt lâu dài cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng giúp ổn định đời sống, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững ở khu vực biên giới.

Giữ vững biên cương - Điểm tựa cho phát triển

Tại tuyến đầu biên giới, tinh thần Đại hội XIV đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Thượng tá Hoàng Như Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu khẳng định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới là nội dung đặc biệt quan trọng mà Đại hội XIV đã nhấn mạnh.

“Chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần Đại hội, đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,” Thượng tá Hoàng Như Nam cho biết thêm.

Công trình cầu máng dẫn nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,361km qua ống thép, đưa nước tưới cho người dân xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, góp phần ổn định cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu còn tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên giới.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Như Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc đã phát huy hiệu quả rõ nét, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội vùng biên.

Ông Nguyễn Đồng Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội thông tin việc quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Trên cơ sở Chỉ thị của Bộ Chính trị, xã đã tổ chức học tập nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện địa bàn biên giới.

Xã Hòa Hội xác định phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là nguyên tắc xuyên suốt. Trong số đó, nông nghiệp tiếp tục là nền tảng, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa phương ưu tiên chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục; chú trọng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nơi biên giới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, tỉnh xác định rõ mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phấn đấu trở thành trung tâm kết nối chiến lược của vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tập trung tạo đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tây Ninh kiên trì thực hiện các khâu đột phá chiến lược, trong đó, lấy khoa học-công nghệ và chuyển đổi số làm động lực then chốt; tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng, liên quốc gia; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Có thể thấy rõ 96 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành công của Đại hội XIV tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tại Tây Ninh - vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được bồi đắp từ những đổi thay cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Đó chính là nền tảng vững chắc để các chủ trương, nghị quyết của Đảng tiếp tục được hiện thực hóa, đưa vùng biên giới ngày càng ổn định, phát triển, xứng đáng là “phên dậu” vững chắc của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục