Các chuyên gia tham dự hội nghị cho rằng các nước Tây Phi không chỉ trởthành điểm trung chuyển, tập kết ma túy lớn của các đường dây buôn bán ma túyxuyên quốc gia từ Mỹ Latin, khu vực Tam giác vàng (châu Á) đến các nơi khác trênthế giới, mà đang trở thành khu vực sản xuất và tiêu thụ ma túy lớn.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hệ thống pháp luật tại các quốcgia Tây Phi còn nhiều sơ hở. Việc thực thi pháp luật của các cơ quan chức năngtrong đấu tranh với tội phạm ma túy tỏ ra kém hiệu quả. Ngoài ra, khu vực nàyliên tục xảy ra các xung đột về sắc tộc, tôn giáo, làm cho tình hình an ninhtrật tự càng phức tạp, trở thành môi trường thuận lợi cho tội phạm ma túy pháttriển.
Hiện nay đang diễn ra tình trạng diện tích đất canh tác ở các quốc gia TâyPhi được chuyển sang trồng cây cần sa, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất matúy ở khu vực này gia tăng, đặc biệt tại Siera Leon. Cảnh sát nước này vừa pháthiện một diện tích lớn trồng cây cần sa, thu giữ hơn 3 tấn cần sa (trị giá 10triệu USD) tại Masaka, cách thủ đô Freetown 76km./.