"Tên lửa Scud của Triều Tiên có thể bắn tới căn cứ Mỹ ở Nhật Bản"

Một quan chức cao cấp của quân đội Hàn Quốc nhận định tên lửa Scud-ER, hay còn gọi là tên lửa Hwasong-7 của Triều Tiên có thể bay hơn 1.000km, bắn tới mục tiêu Căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản.
"Tên lửa Scud của Triều Tiên có thể bắn tới căn cứ Mỹ ở Nhật Bản" ảnh 1Triều Tiên thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-10. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 28/6, nhật báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đưa tin các tên lửa Scud cải tiến của Triều Tiên có khả năng bắn tới căn cứ của Hải quân Mỹ ở Yokosuka (Nhật Bản).

Báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Hàn Quốc nói: "Trước đây chúng tôi từng cho rằng Scud-ER, phiên bản cải tiến của tên lửa Scud-C, có thể bay khoảng 700 km. Tuy nhiên, đánh giá chung của chúng tôi với tình báo Mỹ cho thấy Scud-ER có thể bay hơn 1.000km."

Như vậy, nếu được bắn từ một bệ phóng di động ở tiền tuyến, Scud-ER, hay còn gọi là tên lửa Hwasong-7, có thể bắn tới Căn cứ Hải quân Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo, để ngăn chặn Mỹ triển khai các lực lượng của Hạm đội 7 đặt tại đây tới Bán đảo Triều Tiên.

Hiện, Triều Tiên cũng đang sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm bắn xa hơn có thể vươn tới gần như toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản như tên lửa Rodong, Taepodong-1, Taepodong-2 và Musudan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.