TEPCO lắp hệ thống làm mát lò phản ứng hạt nhân

TEPCO sẽ nối các đường ống dẫn nước làm mát và thiết bị làm mát mới ở phía ngoài các lò phản ứng để làm nguội lõi lò số 1, 2 và 3.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu công việc chuẩn bị việc lắp đặt hệ thống “làm mát từ bên ngoài,” để làm nguội lõi lò phản ứng hạt nhân số 1, 2 và 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Theo biện pháp này, TEPCO sẽ nối các đường ống dẫn nước làm mát và thiết bị làm mát mới ở phía ngoài các lò phản ứng với phần lõi lò.

Đây là biện pháp được cho là tiết kiệm thời gian hơn so với việc khôi phục hệ thống làm mát cũ, vốn gặp trở ngại do tầng hầm chứa tuốcbin bị ngập nước nhiễm xạ nồng độ quá cao.

TEPCO ngày 17/4 đã tuyên bố sẽ làm mát các lò phản ứng cũng như kiểm soát nồng độ phóng xạ trong vòng từ 6-9 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục