Thái Lan có thể bỏ hoàn toàn lệnh cấm hoạt động chính trị trong 2018

Chính phủ Thái Lan cho biết các chính đảng ở nước này có thể trở lại hoạt động chính trị đầy đủ sau khi luật về bầu chọn các nghị sỹ có hiệu lực, dự kiến vào tháng 6/2018.
Thái Lan có thể bỏ hoàn toàn lệnh cấm hoạt động chính trị trong 2018 ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok ngày 6/9/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Thái Lan ngày 21/12 cho biết các chính đảng ở nước này có thể trở lại hoạt động chính trị đầy đủ sau khi luật về bầu chọn các nghị sỹ có hiệu lực, dự kiến vào tháng 6/2018.

Thông báo này được đưa ra sau khi các chính trị gia đòi chính phủ phải cung cấp thông tin cụ thể về phát ngôn hôm 19/12 của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, rằng ông có thể dùng đến quyền hạn theo Điều 44 của hiến pháp để cho phép các chính đảng hoàn tất tiến trình đăng ký thành viên theo quy định của luật về đảng chính trị.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Trung tướng Sansern Kaewkamnerd nói rằng lệnh cấm hoạt động chính trị sẽ được nới lỏng để tạo điều kiện cho việc thành lập các đảng chính trị mới cũng như để các đảng hiện có đăng ký danh sách đảng viên. Ông Sansern nói rằng lần nới lỏng đầu tiên dự kiến sẽ được công bố vào tuần sau, hoặc trước ngày 5/1/2018.

[Thái Lan sẽ gỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị, mở đường cho bầu cử]

Theo Tướng Sansern, các đảng mới sẽ có thể đăng ký tên đảng vào kết nạp đảng viên mới nhưng phải được sự cho phép của Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) nếu muốn tổ chức họp để bầu chọn ban chấp hành và lãnh đạo của đảng.

Trong thời gian từ giờ đến tháng 6/2018, vì lý do an ninh, tất cả 69 đảng chính trị tại Thái Lan sẽ không được phép tổ chức tụ họp và phải rà soát lại số lượng đảng viên để đăng ký.

Lệnh cấm hoạt động chính trị chỉ có thể được dỡ bỏ hoàn toàn vào khoảng tháng 6/2018 và điều này có nghĩa là các đảng có khoảng năm tháng để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục