Thái Lan lập bệnh viện dã chiến tại các sân bay ở Bangkok

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan cho biết bệnh viện dã chiến tại sân bay Suvarnabhumi sẽ có diện tích khoảng 100.000m2 với ít nhất 5.000 giường bệnh cùng các phòng chăm sóc tích cực.
Thái Lan lập bệnh viện dã chiến tại các sân bay ở Bangkok ảnh 1Sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại Bangkok. (Ảnh: The Straits Times)

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob ngày 11/7 cho biết những khu vực không sử dụng tại hai sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Mueang ở vùng đô thị Bangkok sẽ được tận dụng để lập các bệnh viện dã chiến với sức chứa 7.000 giường bệnh nhằm đối phó với việc một số lượng lớn bệnh nhân đang chờ điều trị do tình hình COVID-19 hiện nay.

Theo ông Saksayam, trong giai đoạn đầu tiên, bệnh viện dã chiến tại sân bay Suvarnabhumi sẽ có diện tích khoảng 100.000m2 với ít nhất 5.000 giường bệnh cùng các phòng chăm sóc tích cực (ICU). Bệnh viện này dự kiến sẽ hoạt động vào khoảng tháng 8, đúng vào thời điểm Bệnh viện Bussarakham Impact Muang Thong Thani hết hạn thuê diện tích sử dụng.

Ngoài ra, sân bay Don Mueang cũng đang trong quá trình thành lập một bệnh viện dã chiến với công suất 2.000 giường dành cho các bệnh nhân nhẹ.

Thái Lan ngày 11/7, ghi nhận 9.539 ca mắc với COVID-19 cùng 86 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên  336.371 ca, trong đó có 2.711 người không qua khỏi. Thủ đô Bangkok tiếp tục là địa phương có nhiều ca nhiễm mới nhất, với 2.741 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua.

[Dịch COVID-19: Đại diện WHO lo ngại về tình hình tại Campuchia]

Cùng ngày, Bộ Y tế Thái Lan cho biết hơn 600 nhân viên y tế đã được tiêm hai liều vaccine Sinovac đã bị mắc COVID-19. Số liệu của Bộ Y tế từ ngày 1/4 đến 10/7 cho thấy trong số 677.348 nhân viên y tế được tiêm hai liều Sinovac thì có 618 người bị mắc. Một y tá đã tử vong và một nhân viên y tế khác trong tình trạng nguy kịch.

Hãng tin Reuters dẫn lời Cục phó Cục Kiểm soát Dịch bệnh Sopon Iamsirithaworn phát biểu tại một cuộc họp báo rằng một hội đồng chuyên gia đã khuyến nghị tiêm liều thứ ba để kích hoạt khả năng miễn dịch cho các nhân viên y tế có nguy cơ mắc bệnh.

Theo bác sĩ Sopon, đây sẽ là một loại vaccine khác, hoặc là AstraZeneca dùng công nghệ viral vector hoặc vaccine dùng công nghệ mRNA mà Thái Lan sẽ nhận được trong thời gian tới. Khuyến nghị này sẽ được xem xét vào ngày 12/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục