Các vấn đề được đưa ra điều trần dự kiến liên quan đến chương trình trợgiá gạo, các dự án phòng chống lũ lụt và chính sách lương tối thiểu 300baht/ngày (31 baht = 1 USD) cho lao động phổ thông.
Tuy nhiên, Đảng Dân chủ vẫnchưa quyết định liệu chỉ yêu cầu điều trần từ phía Thủ tướng Yingluck Shinawatrahay đối với cả các bộ trưởng.
Phe đối lập cho rằng chính sách lương tối thiểu, đang được áp dụng thửnghiệm ở bảy tỉnh và dự kiến sẽ phổ biến trên toàn quốc vào năm tới, có tác độngxấu tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ông Abhisit cũng bày tỏ lo ngại việc Chính phủ từ chối xem xét lại chươngtrình trợ giá gạo và khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến bất chấp những lời chỉtrích.
Ủy ban các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghiệp của Thượng viện TháiLan đã có kết luận rằng chính sách này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế đấtnước./.