Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok trước ngày bầu Thủ tướng

Cảnh sát Thái Lan thông báo lệnh cấm tụ tập trong bán kính 50m quanh Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok nhằm mục đích duy trì trật tự cho cuộc họp bầu Thủ tướng vào ngày 13/7.
Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok trước ngày bầu Thủ tướng ảnh 1Quốc hội Thái Lan sẽ bầu thủ tướng vào ngày 13/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục Cảnh sát Thủ đô (MPB) ngày 11/7 thông báo lệnh cấm tụ tập nơi công cộng trong bán kính 50m quanh Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok sẽ có hiệu lực từ ngày 12-15/7.

Lệnh cấm trên nhằm mục đích duy trì hòa bình và trật tự cho cuộc họp của Quốc hội Thái Lan vào ngày 13/7 để bầu Thủ tướng.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến bắt đầu lúc 9h30 sáng. Tuy nhiên, MPB cho phép các cuộc tụ họp công cộng tại Khu Liên hợp Chính quyền Hành chính Đô thị Bangkok (còn có tên gọi là Khu phức hợp Kiak Kai) gần đó.

Không gian dành cho hoạt động tụ tập có diện tích hơn 700m2, bao gồm một làn đường giao thông và lối đi bộ nằm ở phía sân chơi của khu phức hợp.

[Thái Lan: Lãnh đạo đảng MFP tin tưởng ông Pita sẽ trở thành Thủ tướng]

Trước đó cùng ngày, Thống đốc Bangkok, Chadchart Sittipunt cho biết những người dân muốn tụ tập vào ngày 13/7 để theo dõi cuộc bỏ phiếu và hỗ trợ tinh thần cho các ứng cử viên thủ tướng có thể đến Khu phức hợp Kiak Kai.

Ông nói thêm rằng chính quyền thành phố Bangkok cũng cho phép các cuộc tụ họp công cộng tại một số địa điểm khác trên toàn thành phố với điều kiện tuân thủ pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục