Thái Lan và Israel nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài

Thái Lan miễn quy định cách ly phòng dịch COVID-19 đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh từ 46 quốc gia; Israel cho phép nhập cảnh đối với những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.
Khách du lịch tới sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách du lịch tới sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ ngày 1/11, Thái Lan miễn quy định cách ly phòng dịch COVID-19 đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh từ 46 quốc gia, tăng so với danh sách ban đầu chỉ có khoảng 10 quốc gia.

Quyết định trên được Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đưa ra ngày 21/10, trong bối cảnh nước này nỗ lực phục hồi ngành du lịch đang lao đao vì đại dịch COVID-19.

Tuần trước, Thủ tướng Prayuth cho biết người đã tiêm phòng đầy đủ đến từ ít nhất 10 nước, trong đó có Anh, Singapore, Đức, Trung Quốc và Mỹ, nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không sẽ không phải thực hiện cách ly nếu có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, các quan chức Thái Lan đang tiến hành khảo sát và đánh giá công tác chuẩn bị tại các sân bay của nước này để đón du khách nước ngoài sau 2 năm gián đoạn vì các quy định phòng dịch COVID-19.

Hồi đầu năm nay, Thái Lan đã thí điểm mở cửa tại đảo du lịch Phuket nổi tiếng, cho phép du khách nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ đến mà không cần phải cách ly 2 tuần, miễn là du khách sẽ chỉ ở trên đảo. Trước đại dịch, du lịch là ngành kinh tế chủ lực, đóng góp 12% cho GDP của Thái Lan.

["Lập kỷ lục" về số ca mắc mới, Nga và Latvia tái áp dụng phong tỏa]

Cũng từ ngày 1/11 tới, Israel cho phép nhập cảnh đối với những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 21/10 đã phê duyệt kế hoạch tiếp nhận du khách nước ngoài kể từ đầu tháng 11 do hai bộ Y tế và Du lịch đệ trình.

Kế hoạch này dự kiến sẽ sớm được toàn bộ thành viên chính phủ thông qua. Theo đó, du khách nước ngoài sẽ được vào Israel nếu có giấy chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19 với vaccine của các hãng Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac hoặc Sinopharm trong 6 tháng trước khi nhập cảnh.

Cụ thể, những người tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech chỉ cần tiêm mũi thứ 2 sau tối thiểu 7 ngày và tối đa 180 ngày. Với các loại vaccine còn lại, thời gian tối thiểu sẽ là 14 ngày và thời gian tối đa vẫn là 180 ngày.

Với những người đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh, điều kiện nhập cảnh là phải tiêm ít nhất 1 mũi trong số các loại vaccine nêu trên, với thời hạn tương tự.

Chính phủ Israel cũng xem xét mở rộng các nhóm du khách nước ngoài đi theo đoàn nếu như đảm bảo được hành trình an toàn tại các điểm đến.

Ngoài ra, các thành viên trong đoàn cũng phải có chứng nhận đã tiêm một trong những loại vaccine được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận, hoặc sẽ phải làm xét nghiệm nhanh PCR ba ngày/lần trong 14 ngày đầu đặt chân đến Israel.

Kế hoạch mở cửa đón du khách trở lại đã được Bộ Du lịch Israel dự kiến từ tháng Sáu, nhưng phải tạm hoãn nhiều lần sau khi xuất hiện làn sóng dịch COVID-19 mới do biến thể Delta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục