Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hà Lan thúc đẩy hợp tác đầu tư

Để thu hút đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Hà Lan đề xuất lãnh đạo TP.HCM khắc phục tình trạng kẹt xẹ, nhất là ở các tuyến đường kết nối với cảng, logistics, các tỉnh, thành phố lân cận.
Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hà Lan thúc đẩy hợp tác đầu tư ảnh 1Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh cần cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường giao thông kết nối, các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh chống biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị...

Đây là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp Hà Lan quan tâm, kiến nghị, góp ý tại buổi Tọa đàm giữa Lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp Hà Lan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì diễn ra tối 28/2.

Đi sâu vào nội dung kiến nghị, ông Phúc Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan nêu những khó khăn hiện tại mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang gặp phải.

Theo ông, quy trình, thủ tục cải cách hành chính đã có nhiều cải tiến, song vẫn còn một số thủ tục, chậm, chưa đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Do vậy, Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công góp phần cho các thủ tục nhanh gọn, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư Hà Lan đến với Thành phố.

Để thu hút đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Hà Lan cũng đề xuất lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khắc phục tình trạng kẹt xẹ, nhất là ở các tuyến đường kết nối với cảng, logistics, các tỉnh, thành phố lân cận.

[Việt Nam, Hà Lan tăng cường hợp tác về nông nghiệp thông minh]

Thành phố cần kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, an ninh trật tự; khắc phục tình trạng ngập nước, triều cường mang tính căn cơ và bền vững; chú trọng phát triển môi trường xanh, thân thiện... Giải quyết tốt các vấn đề này, thành phố không chỉ thu hút các nhà đầu tư mà còn kiến tạo môi trường xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, mở ra tương lai tươi sáng cho thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hà Lan thúc đẩy hợp tác đầu tư ảnh 2Ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Hà Lan tham dự tọa đàm với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm về địa lý, khí hậu tương ứng với nhiều khu vực, vùng miền của Hà Lan và chịu tác động mạnh mẽ từ việc biến đổi khí hậu như triều cường, ngập úng... Đây cũng là thế mạnh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Lan đã có nhiều năm nghiên cứu, làm việc, đúc kết kinh nghiệm từ các lĩnh vực này.

Bên cạnh giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu, các giải pháp chống ngập, xử lý môi trường, nước thải, doanh nghiệp Hà Lan còn có thế mạnh về công nghệ cao; chuyển đổi số ngành logistics; hạ tầng giao thông; phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo...

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phát triển rất nhanh nên cần có những hoạch định tốt, bền vững, những công trình không chỉ ngắn hạn mà còn dài hạn để nâng cao chất lượng sống, phục vụ người dân ngày được tốt hơn.

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Hà Lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao thế mạnh của doanh nghiệp Hà Lan; cho rằng đây là xu thế và nhu cầu hiện nay của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hà Lan.

Các ý kiến thẳng thắn, thiết thực, mang tính xây dựng từ các doanh nghiệp sẽ tạo dựng lòng tin, sự thấu hiểu giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài nói chung theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp Hà Lan, thông tin về những quy trình, cải tiến mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tiến độ và kế hoạch xây dựng, hoàn thiện, mở rộng các tuyến cao tốc, nút giao ở Thành phố; tin tưởng sẽ hoàn thiện các tuyến đường sắt đô thị trước năm 2035.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, logistics; đồng thời khẳng định dư địa hợp tác chuyển đổi số với các doanh nghiệp Hà Lan còn rất lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hà Lan thúc đẩy hợp tác đầu tư ảnh 3Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn doanh nghiệp Hà Lan do ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam dẫn đầu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

“Thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón các nhà đầu tư, đồng thời hướng đến việc trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, hậu cần, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Do vậy, lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp; cam kết sẽ có hành động thực tiễn cải thiện những vướng mắc từ các nhà đầu tư; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào thành phố,” ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tọa đàm diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Việt Nam-Hà Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hà Lan không chỉ là đối tác quan trọng của Thành phố trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Thành phố tại châu Âu.

Trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Lan đạt 1,6 tỷ USD. Hà Lan là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại thành phố với 183 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục