Thành phố Văn chương

Reykjavik được tôn vinh là Thành phố Văn chương

Thủ đô Reykjavik của Iceland được tôn vinh nhằm thừa nhận nỗ lực của thành phố trong duy trì, phổ biến di sản văn chương đất nước.
Ngày 5/8, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đãtôn vinh thủ đô Reykjavik của Iceland là "Thành phố Văn chương" của thế giới,nhằm thừa nhận các nỗ lực không mệt mỏi của thành phố này trong việc duy trì,phổ biến và khuếch trương di sản văn chương phong phú của Iceland.

UNESCO nhấn mạnh Reykjavik, với dân số 200.000 người, rất đáng tự hào vềlịch sử văn chương nổi tiếng với di sản văn chương Trung cổ vô giá như cáctruyện dân gian của các dòng họ (Saga), văn thơ cổ, sách của người Iceland,...Truyền thống cổ xưa này đã nuôi dưỡng sức mạnh giáo dục, duy trì, khuếch trươngvăn chương của thành phố.

Reykjavik được UNESCO đánh giá cao vì đã chứng tỏ vai trò trung tâm củavăn chương trong thực tiễn đô thị hiện đại, xã hội đương đại và trong cuộc sốnghàng ngày của công dân thành phố.

Đường lối phối hợp thông qua hợp tác với cácđối tác liên quan đến văn chương như xuất bản, thư viện, cùng với sự hiện diệnmạnh mẽ của các nhà văn, nhà thơ và các tác giả sách thiếu nhi cũng làm nổi bậtvị thế độc đáo của thành phố trong thế giới văn chương toàn cầu.

Reykjavik là thành phố thứ 5 trên thế giới được UNESCO tôn vinh là "Thànhphố Văn chương," sau các thành phố Edinburgh (Anh), Melbourne (Australia), Iowa(Mỹ) và Dublin (Ireland).

Thành phố Văn chương nằm trong mạng lưới các thành phố sáng tạo củaUNESCO, bao gồm các thành phố được UNESCO tôn vinh trong các lĩnh vực âm nhạc,phim ảnh, thủ công mỹ nghệ, thời trang, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, nghệ thuậttruyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.