Thêm 6 ca khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 46 người nhiễm COVID-19

Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Việt Nam có tổng cộng 222 trường hợp được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc COVID-19, nâng tỷ lệ khỏi bệnh chiếm 83%.
Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ảnh 1Một bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong chiều nay (22/4) có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 222 trường hợp được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc bệnh (tỷ lệ khỏi bệnh chiếm 83%).

[6 ngày liên tục Việt Nam không có ca mắc mới bệnh COVID-19]

Đó là các bệnh nhân:

Bệnh nhân 184 (BN184): Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An, là nhân viên thuộc bộ phận bán hàng và chuyển phát nước sôi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh tại căng tin và các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân vào viện ngày 28/3, đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN215: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, có địa chỉ tại Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 30/3, đến ngày 31/3 được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân vào viện ngày 1/4. Đến nay bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Bệnh nhân hiện không ho, không khó thở.

BN216: Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, từ Đức trở về Việt Nam trên chuyến bay SU 290 ngày 23/3, sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng-Hòa Lạc (Hà Nội).

Ngày 31/3, bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng, xét nghiệm cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-COV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân vào viện ngày 31/3 và đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2. Bệnh nhân hiện tại không sốt, không ho.

BN227: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhân viên Bảo Việt, là con của BN209 (là bệnh nhân có tiếp xúc với các BN163, cháu gái vào chăm sóc BN161), có tiếp xúc gần tại gia đình trong khoảng thời gian từ 16-25/3. Được cách ly tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ 27/3.

Xét nghiệm ngày 31/3 cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2 nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân vào viện ngày 1/4 và đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2.

BN246: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, làm đầu bếp tại Moskva (Nga).

Ngày 24/3, bệnh nhân từ Nga trở về Việt Nam trên chuyến bay SU290 (ghế 49F), nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 25/3. Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Trường Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 5/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 6/4, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nhập viện ngày 6/4, đến nay bệnh nhân đã có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2.

BN266: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Ngày 08-10/3, bệnh nhân đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Bạch Mai).

Ngày 12/3, bệnh nhân có biểu hiện ngứa họng. Từ ngày 30/3 bệnh nhân cách ly tại nhà.

Ngày 12/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/4.

Bệnh nhân vào viện ngày 14/4 và đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không khó thở, không sốt.

Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục