Thị trưởng Barcelona kêu gọi EU giúp hòa giải vấn đề Catalonia

Thị trưởng Barcelona, bà Ada Colau, nhấn mạnh Barcelona không muốn một cuộc xung đột với những hậu quả khôn lường, và đây là điều hầu hết các đối tác châu Âu của Tây Ban Nha không mong muốn.
Thị trưởng Barcelona kêu gọi EU giúp hòa giải vấn đề Catalonia ảnh 1Thị trưởng Barcelona, bà Ada Colau. (Nguồn: AFP)

Thị trưởng Barcelona, bà Ada Colau, ngày 28/9 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian hòa giải giữa Chính phủ Tây Ban Nha và chính quyền Catalonia liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho vùng lãnh thổ này.

Trong bài viết đăng trên nhật báo Guardian của Anh, bà Colau tuyên bố :"Với tư cách là thị trưởng Barcelona, tôi kêu gọi EU đứng ra dàn xếp giữa Chính phủ Tây Ban Nha và chính quyền Catalonia để tìm ra một giải pháp dân chủ và có thể thương lượng."

Bà Colau nhấn mạnh Barcelona không muốn một cuộc xung đột với những hậu quả khôn lường, và đây là điều hầu hết các đối tác châu Âu của Tây Ban Nha không mong muốn. Bà đồng thời nêu rõ Barcelona phản đối Catalonia độc lập tách khỏi Tây Ban Nha. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Catalonia tiếp tục nỗ lực tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 1/10 tới.

Trước đó, ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là “điều dại dột” nếu người dân vùng Catalonia quyết định ly khai khỏi Tây Ban Nha. Ông Trump cũng kêu gọi người dân Tây Ban Nha đoàn kết trước cuộc trưng cầu này. Theo một nguồn tin từ Chính phủ Tây Ban Nha, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Estonia, do hội nghị này diễn ra ngay trước cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia.

Chính quyền trung ương của Tây Ban Nha và Tòa án Hiến pháp khẳng định cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Catalonia là hành động vi hiến. Đây là một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại Tây Ban Nha kể từ khi chấm dứt chế độ độc tài của tướng Francisco Franco 4 thập kỷ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục