Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán giảm do các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về lạm phát toàn cầu không ngừng tăng cao và khả năng các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu tiếp tục tăng lãi suất.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm phiên cuối tuần ảnh 1(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần 16/9, theo chân đà đi xuống của Phố Wall trong đêm trước, khi các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về lạm phát toàn cầu không ngừng tăng cao và khả năng các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu tiếp tục tăng lãi suất.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 308,26 điểm (1,11%), xuống 27.567,65 điểm, khi các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ thúc đẩy quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ để "hạ nhiệt" lạm phát, giáng một đòn vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích cho biết hoạt động bán tháo cổ phiếu đã diễn ra ồ ạt sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 8 tăng mạnh hơn dự kiến và số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ít hơn đã củng cố quan điểm Fed khó có thể xoay chiều chính sách tiền tệ của họ.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại, lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay vốn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ và có tác động lên nền kinh tế toàn cầu.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 0,79%, nối dài chuỗi ngày giảm điểm sang ngày thứ ba liên tiếp. Kết thúc phiên này, chỉ số Kospi hạ 19,05 điểm, xuống 2.382,78 điểm.

[Ngày 16/9: Cổ phiếu trụ cột phân hóa mạnh, VN-Index giảm gần 12 điểm]

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đỏ sàn, do mối quan ngại lạm phát dai dẳng và xu hướng tăng lãi suất.

Chốt phiến, chỉ số Hang Seng giảm 168,69 điểm (0,89%), xuống 18.761,69 điểm. Chỉ số Shanghai Composite mất 73,52 điểm (2,3%), xuống 3.126,40 điểm.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi đáng ngạc nhiên trong tháng 8/2022, với việc sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tăng trưởng hơn dự kiến vào tháng trước. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản tại nước này vẫn “đè nặng” lên triển vọng kinh tế của Trung Quốc.

Các thị trường khác của khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Mumbai (Ấn Độ) và Sydney (Australia) cũng hạ điểm, khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước cuộc họp của Fed.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 11,63 điểm, xuống 1.234,03 điểm. Chỉ số HNX- Index mất 6,81 điểm, xuống 272,88 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục