Thị trường máy tính bảng 2012 còn nhiều thách thức

Năm 2012 sẽ là năm đầy thách thức với thị trường máy tính bảng khi các dòng máy tính bảng tiếp tục "căng mình" cạnh tranh với iPad 2.
Năm 2011, dù có một số siêu phẩm ra mắt tạo ấn tượng, nhưng phần lớn máy tính bảng Android đã xuất hiện mà không có bất kỳ người sử dụng nào quan tâm … Apple đã gây chấn động ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng khi tung ra máy tính bảng iPad vào tháng Tư.

Đây không phải mẫu máy tính bảng đầu tiên nhằm vào thị trường tiêu dùng trên nhiều phương diện nhưng đây là sản phẩm đầu tiên mà thỏa mãn thị hiếu của khách hàng.

Theo sau iPad, những đối thủ của Apple đua nhau xây dựng những máy tính bảng riêng và những công ty nghiên cứu thị trường đưa ra dự báo 2011 là “năm của máy tính bảng”. Đã có hơn 100 mẫu máy tính bảng khác nhau được ra mắt tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2011.

Trong số tất cả máy tính bảng tại CES 2011 thì Motorola XOOM là sản phẩm nổi bật nhất. Đây là thiết bị dùng Android 3.0 Honeycomb đầu tiên và những "tín đồ" của máy tính bảng háo hức khi được sở hữu chiếc máy tính bảng Android đầu tiên - hệ điều hành máy tính bảng thực thụ.

Motorola và Verizon phát hành 250.000 chiếc trong suốt quý đầu tiên, 440.000 chiếc trong quý thứ 3 và 400.000 chiếc trong quý tiếp theo. Nhưng thật không may, Xoom không được thành công như mong đợi khi giá quá cao và còn nhiều điều chưa thỏa mãn mong đợi của người tiêu dùng. Số phận của XOOM đã kết thúc nhanh hơn dự kiến.

Ngoại trừ số ít máy tính bảng có thành công nhất định và đáng chú ý nhất là Barnes&Noble Nook Color, Asus Eee Pad Transformer và Samsung Galaxy Tab 10.1 - số đông những máy tính bảng Android đã đến và đi mà không có bất kỷ người sử dụng nào quan tâm. Một thiết bị nữa đến từ Research In Motion là thiết bị đầu tiên chạy hệ điều hành thế hệ kế tiếp của nhà bán lẻ này dựa trên nền tảng QNX. BlackBerry PlayBook xuất hiện vào ngày 19/4, và một lần nữa giới công nghệ đặt hy vọng vào thiết bị mới xuất xưởng này của RIM.

Nhưng đáng tiếc là PlayBook cũng thuộc số những máy tính bảng gây thất vọng. RIM đã phát hành 500.000 PlayBook trong suốt quý I có mặt trên thị trường, 200.000 trong suốt quý II và chỉ còn 150.000 chiếc trong quý tiếp theo. Tuy vậy, PlayBook thậm chí vẫn tin đáng buồn nhất năm 2012. Ngày 1/7, Hewlett-Packard "trình làng" HP TouchPad. Sáu tuần sau, HP thông báo ngừng sản xuất tất cả phần cứng webOS trong đó có cả máy tính bảng TouchPad. HP cũng tuyên bố webOS sẽ trở thành nguồn mở đối với người dùng công nghệ.

Hai máy tính bảng đầy hứa hẹn sẽ hâm nóng thị trường vào cuối năm 2011: Amazon Kindle Fire và Barnes & Noble Nook Tablet với hy vọng doanh số bán ra cao hơn. Gần đây, Google cũng ra mắt hệ điều hành phiên bản Android 4.0 Ice Cream Sandwich, và làn sóng máy tính bảng chạy ICS sẽ sớm trình làng tại triển lãm CES 2012.

Tất nhiên, không thể không nhắc đến Windows 8 và giới công nghệ cũng đặt nhiều kì vọng vào hệ điều hành tiềm năng này sẽ mang lại nhiều tiện ích và giao diện gọn đẹp hơn cho máy tính bảng. Có rất nhiều điều phải bàn đến khi nói về máy tính bảng như tính di động, tiện ích, hội tụ đầy đủ những tính năng của một điện thoại thông minh và cung cấp cho người dùng những tiện ích lớn hơn. Tuy vậy, năm 2012 vẫn là năm đầy thách thức với thị trường máy tính bảng khi phải tiếp tục cạnh tranh với iPad 2 của Apple./.

Anh Quân (TTXVN/VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục