Thị trường thực phẩm ổn định giá trong những ngày giáp Tết

Cục Quản lý giá cho biết nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân những ngày giáp Tết có tăng hơn nhưng do lượng hàng hóa vẫn dồi dào nên nhìn chung giá cả không có biến động lớn.
Thị trường thực phẩm ổn định giá trong những ngày giáp Tết ảnh 1Khách hàng sắm Tết tại siêu thị Big C Thăng Long. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 15/2 (tức 27 Tết), Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết thị trường cơ bản bình ổn, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân có tăng hơn so với ngày hôm trước; tuy nhiên, lượng hàng hóa bày bán tại các chợ, trung tâm thương mại vẫn dồi dào, đáp ứng được nhu trên thị trường nên nhìn chung giá cả không có biến động lớn, không xảy ra thiếu hàng sốt giá.

Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt gà, trái cây...) do nhu cầu tăng cao nên giá tại một số chợ dân sinh tăng so với ngày thường.

Theo Cục Quản lý giá, tại các trung tâm thương mại, siêu thị (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), hoạt động mua bán diễn ra sôi động; hàng hóa tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tiêu dùng phục vụ Tết.

Các siêu thị đã chuẩn bị sẵn sàng lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng, tăng thêm số quầy thanh toán và kéo dài thời gian bán hàng... giá cả ổn định, không chênh lệch nhiều so với giá tại các chợ dân sinh.

Bên cạnh đó, tại các chợ dân sinh, sức mua tăng nhưng giá lương thực và thực phẩm tươi sống, hàng công nghệ phẩm chế biến ổn định do nguồn cung dồi dào; giá thịt gà, thịt bò, quà bày cúng... tăng nhẹ.

Ngoài ra, chương trình bình ổn thị trường phát huy tốt tác dụng, giá ổn định đúng mức đăng ký, thấp hơn thị trường từ 5-10%, các điểm bán hàng bình ổn đều treo băngrôn, niêm yết giá công khai, tạo điều kiện cho người dân nhận biết, mua hàng... Các địa phương đều chú trọng mở rộng điểm bán hàng, tăng thêm các điểm phục vụ tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, giá lương thực ổn định, giá các mặt hàng khác ít biến động so với ngày hôm qua.

Giá gà ta làm sẵn tại Hà Nội khoảng 150.000-160.000 đồng/kg, Đà Nẵng là 140.000-160.000 đồng/kg...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh giá bán các mặt hàng thịt gia súc tăng 1%-2% tùy loại, thịt gia cầm tăng giảm dưới 1%, trứng vịt tăng 1,5% so với ngày trước; giá bán các mặt hàng thủy hải sản tăng 1%-2%, tôm khô tăng 2%; giá bán khổ qua tăng 11%; trái cây các loại phục vụ nhu cầu Tết giá tăng 1%-8%; các loại mứt ổn định trong khi hoa chưng Tết giá tăng nhẹ 1%).

Theo Cục Quản lý giá, do làm tốt công tác chuẩn bị Tết nên về cơ bản lượng hàng hóa trên thị trường đủ thỏa mãn nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân, giá cả ổn định.

Mặt khác, tại các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...), nhiều người dân (học sinh, sinh viên, người lao động) cũng đã nghỉ về quê ăn Tết từ những ngày trước đó, lượng người mua đã giảm bớt nên giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá.

Cục Quản lý giá dự báo giá các mặt hàng trong ngày 28, 29,30 âm lịch tiếp tục ổn định, riêng giá một số mặt hàng như rau củ, trái cây, hoa có thể tăng nhẹ tùy từng thời điểm, không có đột biến giá xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).