Theo ông, với lượng khách du lịch xấp xỉ 20 triệu lượt một năm thì số tiền thuđược từ việc bán vé có thể giúp thành phố này tự chủ được về tài chính
Đồng tình với ý kiến của thị trưởng Giorgio, thủ tướng Italy Silvio Berlusconicũng tán thành kế hoạch thu 1 euro ( khoảng 1,3 USD) tiền thuế đối với mỗi kháchdu lịch đến thăm Florence và Venice.
Tuy nhiên, ý kiến của thị trưởng Giorgio lại không được dân chúng Venice hoannghênh. Bất bình trước việc giá cả leo thang và những vấn đề về giao thông dulịch, người dân Venice đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối, lên án nhữngviệc làm của chính quyền đang biến thành phố này trở thành “Veniceland,” mộtDisneyland thứ hai.
Xem ra, đây là một năm không may đối với ngài thị trưởng, bởi trước đó, quyếtđịnh tán thành việc lắp đặt các biển quảng cáo lớn ở những địa điểm nổi tiếngcủa ông cũng đã gây ra nhiều tranh cãi và khiến dân chúng Venice không mấy đồngtình./.