''Thiên sứ bay'' lộng lẫy mở màn lễ hội Carnival Venice ở Italy

Ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa Carnival, một phụ nữ trẻ được tôn vinh là "Thiên thần Marie" sẽ thực hiện pha lướt trên không trung đầy mạo hiểm từ tháp chuông cao 99m và thả pháo giấy xuống người xem.
Thiên sứ bay ngoạn mục mở màn cho Lễ hội Carnival Venice. (Nguồn: carnevale.venezia.it)
Thiên sứ bay ngoạn mục mở màn cho Lễ hội Carnival Venice. (Nguồn: carnevale.venezia.it)

Ngày 16/2, hàng nghìn người trong những bộ trang phục lễ hội truyền thống và đeo mặt nạ hóa trang đã đổ về Quảng trường Saint Mark ở thành phố Venice của Italy để chứng kiến màn trình diễn "Thiên sứ bay" - tiết mục khai màn lễ hội Carnival thường niên nổi tiếng ở thành phố này.

Cứ vào ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa Carnival, một phụ nữ trẻ được tôn vinh là "Thiên thần Marie" sẽ thực hiện các pha lướt trên không trung đầy mạo hiểm từ tháp chuông 99 mét của Vương cung Thánh đường Saint Mark xuống một sân khấu được dựng sẵn ở phía bên dưới.

Hỗ trợ cô là một chiếc dây cáp gắn vào đai lưng. Ở trên không trung, "Thiên thần Marie" sẽ thả pháo giấy xuống những người xem ở bên dưới, tạo nên một khung cảnh ấn tượng khó quên.

[Pháo: Rực rỡ sắc màu trong lễ hội hóa trang Carnival ở Nice]

Phát biểu với báo giới, cô Linda Pani - người được chọn là "Thiên thần Marie" của năm nay cho biết: "Đó là nguồn năng lượng tinh khiết, tôi cảm thấy năng lượng đang dần gia tăng từ đôi chân của mình, như thể tôi đang tự mình bay lơ lửng trên không. Một cảm giác thật lạ thường. Tôi cảm thấy như những làn gió, biển khơi, mặt đất và lửa cháy đang hội tụ trong cơ thể mình."

Theo cô Pani, trải nghiệm này "có lẽ là 3 phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời" của cô.

Lễ hội Carnival ở thành phố Venice được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1162, biến nơi đây thành xứ sở thần tiên của thế kỷ 17 và thu hút rất đông khách du lịch nước ngoài.

Ngoài màn trình diễn "Thiên sứ bay," sự kiện quan trọng nhất trong dịp lễ hội là cuộc thi "Chiếc mặt nạ đẹp nhất," nhằm tìm ra bộ trang phục độc đáo và sáng tạo nhất.

Hội đồng ban giám khảo bao gồm các nhà thiết kế thời trang và hóa trang chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội năm nay sẽ kéo dài đến ngày 25/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.